Tin địa phương

Trả lại gần 70 triệu đồng cho du khách người Hàn Quốc

Cán bộ Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) liên tiếp trả lại tài sản có giá trị: tiền mặt, điện thoại cho du khách Hàn Quốc không may mất đồ.

Ngày 8/12, Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, nhân viên khu danh thắng vừa liên tiếp trả lại tài sản thất lạc có giá trị cho du khách người nước ngoài.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30' chiều 7/12, anh Nguyễn Pháp (nhân viên thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn) phát hiện 1 ví màu đen của du khách đánh rơi ở khu vực ghế đá gần khu vực thanh máy. Khi kiểm tra ví có phát hiện gần 70 triệu đồng tiền mặt, một passport, 1 thẻ ngân hàng và các giấy tờ tùy thân mang tên Mi Kyeong.

trải lại

Bà Mi Kyeong (giữa) được ban quản lý khu danh thắng trao lại chiếc ví đã mất. Ảnh: Ngọc Nhất.

Ngay sau đó, bộ phận hỗ trợ du khách của khu danh thắng đã liên hệ với nữ du khách Hàn Quốc thất lạc tài sản, khi bà Mi Kyeong đang trên đường đi Hội An (Quảng Nam) thăm quan. Và trao lại toàn bộ tài sản thất lạc trong ví cho bà Mi Hyeong trong buổi chiều cùng ngày.

Ngoài ra, cũng trong ngày 7/12, một cán bộ khác của khu danh thắng cũng phát hiện và trả lại chiếc Iphone 6 cho một du khách Hàn Quốc khác để thất lạc đồ tại khu vực động Âm Phủ. Được biết, qua 11 tháng năm 2018, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã trao trả tài sản cho 41 trường hợp để quên trong hành trình tham quan tại đây.

trải lại

Nữ du khách Hàn Quốc khác nhận lại chiếc Iphone thất lạc từ tay nhân viên khu danh thắng. Ảnh: Ngọc Nhất.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2018, khu danh thắng đã đón 1.701.367lượt khách tham quan (khách nước ngoài: 1.028.597 lượt), lượng khách tăng so cùng kỳ 33%.

Tổng thu ngân sách: 72.271.756.000/65.130.000.000 đồng, đạt 111% kế hoạch (Phí tham quan: 56.262.606.000 đồng; phí dịch vụ thang máy: 15.417.270.000 đồng với 1.027.818 lượt khách sử dụng, đạt 117% kế hoạch, tăng so cùng kỳ 32%; phí giữ xe và phí hướng dẫn: 591.880.000 đồng).

Ngoài vé tham quan, đã miễn, giảm hơn 19.000 lượt khách vào dịp Lễ, Tết, Lễ hội Vu Lan và các đoàn khách của Sở, Ban, Ngành của Thành phố; các đoàn khách ngoại giao; trung tâm nuôi dưỡng người có công, các trường học trong và ngoài Thành phố; đạo hữu, phật tử, người già, trẻ em đi chùa lễ phật.

Dự đoán đến hết năm 2018, khu danh thắng sẽ đón 1.946.494 lượt khách tham quan khu Danh thắng (khách nước ngoài: 1.150.798 lượt), lượng khách tăng so cùng kỳ 31%. Tổng thu ngân sách: 2.257.762.000/65.130.000.000 đồng, đạt 126% kế hoạch (Phí tham quan: 64.151.592.000 đồng; phí dịch vụ thang máy: 17.399.760.000 đồng với 1.159.984 lượt khách sử dụng, đạt 133% kế hoạch, tăng so cùng kỳ 28%; phí giữ xe và phí hướng dẫn: 706.410.000 đồng).

Tác giả: Thoại Khanh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

  Từ khóa: hàn quốc , du khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP