Tin địa phương

Xóa bãi rác trái phép, lộ thêm điểm tập kết chất thải "khủng" ở ven sông

Tại khu vực cầu Quá Giáng, sau khi bãi tập kết chất thải được di dời thì cơ quan chức năng lại phát hiện thêm một bãi tập kết chất thải khác có quy mô lớn, đặt sát bờ sông và cánh đồng hoa màu.

Ngày 10/4, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, bãi tập kết bùn, đất và chất thải trái phép tại khu vực công trình cầu Quá Giáng, lý trình Km938+780 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã được di dời theo yêu cầu của chính quyền địa phương.


Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, cho biết, sau khi phát hiện bãi tập kết chất thải quy mô lớn gây nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực cầu Quá Giáng, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định ông Trần Đắc Rân, trú tại thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, là người tự ý đổ chất thải tại đây.

Ngay sau đó, UBND xã đã lập biên bản và yêu cầu ông Rân di dời toàn bộ lượng chất thải, phương tiện và máy móc ra khỏi khu vực hành lang an toàn giao thông.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, khi tiến sâu hơn vào khu vực dọc bờ sông gần đó, cơ quan chức năng phát hiện thêm một bãi tập kết chất thải quy mô lớn khác.

Thêm bãi tập kết chất thải mới được phát hiện nằm ven bờ sông, gần cầu Quá Giáng.

Bãi tập kết này nằm ven sông, mặt còn lại giáp với cánh đồng trồng hoa màu và lúa nước, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp địa phương.

Ông Bình cho biết thêm, chính quyền xã sẽ lập đoàn kiểm tra đối với bãi tập kết thứ hai và sẽ yêu cầu chủ bãi thực hiện việc dọn dẹp, trả lại nguyên trạng mặt bằng trong vòng một tháng.

Trước đó, Người Đưa Tin thông tin, vào sáng 2/4, tổ công tác UBND xã Hòa Phước đã kiểm tra hiện trường tại Km938+780, phát hiện ông Trần Đắc Rân tự ý đổ đất và chất thải ngay tại mố cầu và đường dẫn lên cầu Quá Giáng.

Bãi tập kết chất thải do người dân tự ý đổ sát cầu Quá Giáng khi bị phát hiện.

Tại thời điểm kiểm tra, bãi chất thải kéo dài khoảng 100m, gồm nhiều đống bùn, đất và vật liệu xây dựng. Việc đổ thải không phép này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn giao thông và kết cấu công trình cầu.

Sau khi bị phát hiện, ông Rân đã ký biên bản làm việc và cam kết chấp hành việc di dời toàn bộ chất thải đúng thời hạn mà chính quyền đưa ra.

Được biết, bãi tập kết này bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 4, khiến người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực lo ngại về nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông.

UBND xã Hòa Phước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình xử lý, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: bùn thải , bãi thải , bãi rác

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP