Kinh tế

Một khu đất "kim cương" tại Đà Nẵng sắp về tay BĐS Phát Đạt (PDR)?

Thông tin mới nhất liên quan đến các thương vụ M&A dự án BĐS của Phát Đạt, đó là việc đơn vị này công bố về một dự án nằm liền kề sông Hàn, được xem là khu đất kim cương giữa trung tâm TP Đà Nẵng đang được gấp rút hoàn tất M&A.

Theo hé lộ của Phát Đạt, khu đất kim cương này nằm trên hai cung đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo chạy dọc sông Hàn


Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tiết lộ công ty này hiện đang hoàn tất thương vụ M&A một dự án liền kề cầu Rồng và sông Hàn (TP Đà Nẵng).

Trong bối cảnh thị trường BĐS có nhiều khó khăn, từ vấn đề pháp lý đến những ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều chuyên gia cho rằng đây lại là cơ hội tốt để các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính M&A dự án với mức giá đàm phán tốt.

Thời gian gần đây, đại gia BĐS Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp tích cực thực hiện các thương vụ M&A dự án BĐS hoặc hợp tác đầu tư trên khắp cả nước. Năm 2019-2020, Phát Đạt cũng đã thành công với nhiều thương vụ M&A, và triển khai đầu tư nhiều dự án mới như tại khu Nhơn Hội (Quy Nhơn).

Thông tin mới nhất liên quan đến các thương vụ M&A dự án BĐS của Phát Đạt, đó là việc đơn vị này công bố về một dự án nằm liền kề sông Hàn, được xem là khu đất kim cương giữa trung tâm TP Đà Nẵng đang được gấp rút hoàn tất M&A. Hiện tại, doanh nghiệp chưa thể công bố thông tin chi tiết về dự án, chỉ biết rằng dự án này có quy mô tương đối lớn.

Theo hé lộ của Phát Đạt, khu đất kim cương này nằm trên hai cung đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo chạy dọc sông Hàn - nơi hiện nay đã có nhiều khách sạn, dự án BĐS lớn, thu hút nhiều chủ đầu tư tham gia phát triển bởi đây là hai tuyến đường đắt đỏ nhất nhì trung tâm TP Đà Nẵng. Trong đó, có hai dự án chung cư cao tầng được phép xây dựng trên đường Bạch Đằng kéo dài, ven sông Hàn theo kế hoạch phát triển nhà ở thương mại TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, gồm The Filmore Đà Nẵng và Tháp ven sông (The Royal Đà Nẵng - Boutique Hotel & Condo).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào cuối tháng 3/2021, ông Nguyễn Văn Đạt – chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng đã hé lộ Thông tin Phát Đạt sẽ mở rộng thị trường phát triển ra Đà Nẵng, sau Quảng Ngãi, Bình Định,..

Theo chia sẻ của ông Đạt, định hướng phát triển của Phát Đạt trong những năm tới là BĐS dân dụng ở khu vực miền Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Công ty sẽ tăng cường tạo lập quỹ đất thông qua chiến lược M&A. Sau đó, doanh nghiệp mời các đối tác có kinh nghiệm để cùng phát triển. Nằm trong chiến lược này, Đà Nẵng là khu vực mới mà Phát Đạt sẽ phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Phát Đạt cũng đã nhận thấy tiềm năng rất to lớn của BĐS Đà Nẵng trong tương lai khi mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Một trong những định hướng nổi bật trong quy hoạch này là đưa Đà Nẵng trở thành thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên. Đây có thể coi là bản lề, là động lực mạnh mẽ thu hút những doanh nghiệp tầm cỡ cùng đầu tư, đóng góp cho sự phát triển và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ Việt Nam cũng như khu vực.

Ngoài dự án trên, thời điểm tháng 6/2021 Phát Đạt cũng gây sự chú ý khi hoàn tất thương vụ M&A dự án Bình Dương Tower. Cụ thể, ngày 04/06/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã công bố đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 99,5% phần vốn góp của các cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Bình Dương để chính thức sở hữu Dự án Chung cư Bình Dương Tower, và toàn quyền quyết định việc đầu tư phát triển – kinh doanh dự án này.

Được biết, dự án Chung cư Bình Dương Tower có diện tích 45.510 m2, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại Bình Dương ngoài dự án Chung cư Bình Dương Tower, Phát đạt còn có dự án Astral City 3,74 ha.

Trong bối cảnh thị trường BĐS có nhiều khó khăn, từ vấn đề pháp lý đến những ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều chuyên gia cho rằng đây lại là cơ hội tốt để các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính M&A dự án với mức giá đàm phán tốt.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 13/8, giá cổ phiếu PDR đứng ở mức 93.100đ/cp. Tính chung trong hơn 1 năm qua, cổ phiếu PDR liên tục bứt phá từ vùng giá dưới 20.000 đồng lên mức giá hiện tại - tương ứng tăng hơn 400%.

Diên biến giá cổ phiếu PDR thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Tác giả: Lưu Lâm

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP