Nhân ái

Cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn vì bão số 9

Từ đầu tháng 10.2020, người dân miền Trung đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vì đợt mưa lũ lớn.148 người chết và mất tích, 1.009 nhà bị hư hỏng. 1.418ha lúa bị ngập; 7.871ha hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con gia súc và 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Hiện trường vụ sạt ở lở Phước Lộc. Ảnh: người dân cung cấp

Không chỉ dừng lại ở đó, ngày 28.10, cơn bão số 9 đã quét qua các tỉnh từ Phú Yên tới Đà Nẵng, gây mưa lụt tại đây và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tính sơ bộ thiệt hại, theo thông tin từ Uỷ ban Quốc gia về phòng chống thiên tai, chỉ trong ngày 28.10, đã có ít nhất 2 người chết, 55 người mất tích và 28 người bị thương. Cơn bão số 9 cũng khiến 227 ngôi nhà bị sập, hơn 88.000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó hai địa phương bị thiệt hại nhất là Quảng Ngãi và Bình Định. Bệnh cạnh đó, 13 tàu cá bị chìm…

Đặc biệt, tại Quảng Nam, chỉ trong hai ngày 28 và 29.10 đã xảy ra ba vụ sạt lở đất tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn vùi lấp hàng chục người. Tính đến chiều 29.10, đã xác định 16 người tử vong và lực lượng chức năng cũng đang làm hết sức trong công tác cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm những người còn mất tích.

Chưa bao giờ miền Trung lại hứng chịu quá nhiều tổn thất như vậy. Sau bão, đồng bào miền Trung lại đối mặt với nguy cơ lũ lụt diện rộng. Hàng trăm nghìn đồng bào miền Trung đối mặt với thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở… Lúc này, cứu giúp miền Trung đã trở thành một “mệnh lệnh trong trái tim” của mỗi người dân Việt. Chúng ta có thể nhận thấy trên báo chí, trên mạng xã hội và ngoài đời từ những người lao động, tiểu thương, công nhân viên chức bình thường cho đến các văn nghệ sĩ, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, tất cả đều chung một tấm lòng, chung một nghĩa cử: Làm gì và làm như thế nào để chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung.

Nhằm chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của bà con miền Trung sau trận bão kinh hoàng và ảnh hưởng sau bão, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc gần xa, trên tinh thần tương thân tương ái, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hỗ trợ giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, thể hiện nghĩa cử và tình cảm đoàn kết truyền thống của dân tộc ta mỗi khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748/39232756. Hoặc chuyển khoản về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Tác giả: THU HÀ

Nguồn tin: Báo Lao động

Hiện trường vụ sạt ở lở Phước Lộc. Ảnh: người dân cung cấp
  Từ khóa: Bão số 9 , ủng hộ , miền trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP