Tin địa phương

Dừng chương trình nghệ thuật, lấy kinh phí ủng hộ khắc phục bão lũ

Đây là thông tin vừa được cung cấp từ Văn phòng Thành ủy TP.Đà Nẵng

Sáng 20/10, thông tin từ Văn phòng Thành ủy TP.Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy đã quyết định dừng Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, dành toàn bộ kinh phí của Chương trình để ủng hộ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Đà Nẵng dừng chương trình nghệ thuật, lấy kinh phí ủng hộ khắc phục bão lụt.

Được biết, tại phiên trù bị Đại hội chiều nay sẽ có thêm nội dung phát động ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 20 đến 22/10 tại trường Chính trị thành phố. Chiều 20/10, đại hội tiến hành phiên trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức diễn ra vào sáng 21/10.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở kết quả thực hiện công tác nhân sự, bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo, ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp điều chỉnh một số nội dung về số lượng, nhân sự, thống nhất xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa 22 để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Theo đó, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân sự phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Việc giới thiệu nhân sự phải trên cơ sở quy hoạch ban Chấp hành Đảng bộ, ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Ông Hồng cho biết thêm, căn cứ Chỉ thị số 35 và chỉ đạo của bộ Chính trị, ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21 thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 là 51 thành viên để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21 thống nhất chuẩn bị danh sách 58 thành viên để trình Đại hội bầu 51 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 (tỷ lệ số dư 13,72%).

Ban Chấp thành Đảng bộ thành phố khóa 21 định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 theo hướng phân công nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nhất là những địa bàn, lĩnh vực quan trọng.

Tỷ lệ cán bộ trẻ, dưới 40 tuổi, sinh từ tháng 10/1980 trở về sau, phấn đấu từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi, 40% - 50%, còn lại trên 50 tuổi. Đại hội phấn đấu đạt từ 15% trở lên cán bộ nữ tham gia cấp ủy.

Cũng theo ông Hồng, các kỳ đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng trước, mỗi đại biểu được tặng món quà là bộ áo vest. Riêng kỳ đại hội lần này, mỗi đại biểu chỉ được tặng 1 cuốn sách có tên Đà Nẵng – Thành tựu và khát vọng.

Cuốn sách này điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ TP.Đà Nẵng trong 5 năm 2015-2020 và những khát vọng vươn ra biển lớn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo…

Ấn phẩm bao gồm 31 bài viết chuyển tải trong 536 trang sách, khổ sách 16 x 24cm, in 4 màu, với mong muốn phản ảnh sinh động, phong phú những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; là sự đánh dấu một chặng đường phát triển với rất nhiều khó khăn, vướng mắc, trở ngại mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã trải qua.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP