Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo vỡ nợ khẩn

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm 1/5 cho biết Mỹ có thể không còn khả năng thanh toán nợ ngay vào ngày 1/6 nếu Quốc hội không giải quyết vấn đề trần nợ trước thời điểm này

"Sau khi xem xét các biên lai thuế liên bang gần đây, chúng tôi ước tính Mỹ không thể tiếp tục đáp ứng tất cả nghĩa vụ thanh toán nợ của chính phủ vào đầu tháng 6, sớm nhất là ngày 1/6, nếu Quốc hội không tăng hoặc đình chỉ trần nợ trước thời điểm đó", CNN dẫn bức thư Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Bà Yellen cảnh báo ngày thực tế Bộ Tài chính Mỹ không còn khả năng thanh toán nợ của chính phủ đúng hạn và đầy đủ có thể "chậm hơn vài tuần so với những ước tính". Vị bộ trưởng lưu ý nguyên nhân xuất phát từ số tiền chính phủ liên bang thu được và số tiền chi tiêu là khác nhau.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Bà Yellen cho biết sẽ tiếp tục cập nhật cho Quốc hội Mỹ khi có thêm thông tin, nhưng nhắc lại các nhà lập pháp buộc phải hành động càng sớm càng tốt.

"Từ những bài học trong quá khứ, chúng ta hiểu rằng chờ đợi đến phút cuối cùng mới đình chỉ hoặc tăng trần nợ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ", bà Yellen viết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ vỡ nợ, điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Cũng trong hôm 1/5, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) đã đưa ra báo cáo cho biết họ nhận thấy nguy cơ cao hơn về việc Mỹ sẽ hết tiền vào đầu tháng 6. Giám đốc CBO Phillip L.Swagel cho biết do các khoản thu thuế ít hơn mong đợi trong mùa khai thuế này, Sở Thuế vụ Mỹ đã xử lý các tờ khai nhận được nhanh hơn nhiều.

Hồi tháng 1, bà Janet Yellen từng gửi một thông điệp đến quốc hội Mỹ cho biết cơ quan của bà đã bắt đầu phải sử dụng các biện pháp đặc biệt để tránh tình trạng Mỹ vỡ nợ.

Cùng ngày, Kho bạc Mỹ cho biết họ có kế hoạch tăng khoản vay trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, ngay cả khi chính phủ liên bang sắp vi phạm trần nợ. Mỹ có kế hoạch vay 726 tỷ USD trong quý II/2023, cao hơn mức dự kiến 449 tỷ USD do số dư tiền mặt đầu quý thấp hơn, dự đoán về số thuế thu được thấp hơn và chi tiêu cao hơn.

Trần nợ là mức tối đa mà chính phủ liên bang được phép vay, được đặt ra để kiểm soát các khoản vay của chính phủ. Quốc hội Mỹ từng nâng trần nợ để tránh tình trạng vỡ nợ của nước này nhằm tránh một cuộc "tận thế tài chính" toàn cầu.

Trần nợ công của Mỹ hiện ở mức 31.400 tỷ USD. Lần gần nhất Mỹ nâng trần nợ công của nước này là vào tháng 12/2021.

Sau cảnh báo mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở cuộc họp với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc hội.

Trong số các nhà lãnh đạo được Tổng thống Biden mời đến Nhà Trắng bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người đang công du Jerusalem - Israel và được đề nghị có mặt vào ngày 9/5.

Ông Biden cũng gửi lời mời đến nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ trong Hạ viện Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe đa số của Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell.

Tác giả: Linh Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP