![]() |
Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. |
Tại huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với 12.800 ha rừng bị ảnh hưởng do đám cháy, một người đàn ông 56 tuổi bị nghi đã vô tình gây ra thảm họa khi viếng mộ ông bà vào ngày 22/3, theo một quan chức cảnh sát tỉnh cho biết.
"Chúng tôi đã lập hồ sơ điều tra đối với người đàn ông này mà không tạm giam vào ngày 29/3, do nghi ngờ vô ý gây ra vụ cháy rừng", điều tra viên, người đề nghị giấu tên, nói.
Các nhà điều tra sẽ triệu tập người đàn ông để thẩm vấn sau khi hoàn tất công tác kiểm tra hiện trường, có thể mất hơn một tháng, vị quan chức cho biết thêm.
Theo hãng tin Yonhap, con gái của nghi phạm khai với cảnh sát rằng cha cô đã cố đốt những cành cây vướng vào khu mộ bằng bật lửa. "Ngọn lửa bị gió cuốn đi và cuối cùng đã bùng lên thành cháy rừng", cô thuật lại với cơ quan chức năng.
Cảnh sát, hiện chưa tiết lộ danh tính hai cha con, từ chối xác nhận thông tin này với AFP.
Hơn một chục đám cháy đã bùng phát và lan rộng do gió lớn cùng điều kiện khô hạn, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 48.000 ha rừng ở Hàn Quốc. Các quan chức gọi đây là trận cháy rừng tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại nước này, đồng thời nhấn mạnh thực tế khắc nghiệt của tình trạng nóng lên toàn cầu.
Hàn Quốc vừa trải qua năm 2024 nóng nhất trong lịch sử. Trong số 30 người thiệt mạng có một phi công trực thăng, người đã tử vong khi máy bay gặp nạn tại khu vực núi non hiểm trở.
Ngoài thiệt hại về người và rừng, đám cháy cũng đã phá hủy nhiều di tích lịch sử, trong đó có quần thể chùa Gounsa ở Uiseong, được cho là có niên đại từ thế kỷ thứ 7.
Thảm họa này cũng phơi bày cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và bất bình đẳng vùng miền tại Hàn Quốc, khi các khu vực nông thôn đang ngày càng thưa dân và có tỷ lệ người cao tuổi cao hơn đáng kể.
Tác giả: Lê Vy
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn