Pháp luật

Quảng Nam: Điều tra thông tin cán bộ xã vỡ nợ, lừa đảo tiền tỷ

Một cán bộ xã đến công an đầu thú và khai nhận vỡ nợ tiền tỷ.

Ngày 2/11, ông Lê Chín, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông tin, một cán bộ xã đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo xã Duy Trung, vị cán bộ này là N.N.N, SN 1990, phụ trách Địa chính - Xây dựng UBND xã Duy Trung.

UBND xã Duy Trung - nơi ông N., công tác.

"Liên tục mấy hôm nay cơ quan công an tỉnh đến UBND xã để làm việc. Lực lượng công an niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu, sổ đỏ, giấy tờ ở phòng làm việc ông N.,.

Cụ thể hơn, theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, ông N., đã tiếp nhận và xử lý nhiều hồ sơ xin chuyển nhượng đất đai, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa… cho nhiều người dân khi có nhu cầu.

Qua đó, ông này đứng ra nhận tiền từ người dân nhưng không thực hiện theo cam kết mà đem đi tiêu xài.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo Công an tỉnh Quảng Nam, cuối tháng 10/2022 vừa, ông N., đã tự đến Công an tỉnh Quảng Nam để đầu thú, đồng thời khai báo về việc vỡ nợ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Tiếp đó, cơ quan công an cũng tiếp nhận một số thông tin liên quan đến ông N., có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, 1 vụ tố ông N., chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng và 1 vụ 700 triệu đồng. Qua thu thập và nắm bắt thông tin, cơ quan công an nhận định con số tiền và người tố cáo sẽ còn tăng lên trong những ngày tiếp theo.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP