Pháp luật

Bắt kẻ “hứa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ” cho Vũ “nhôm” giá cả trăm ngàn USD

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Hoàng Hữu Châu (trú TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) hàng trăm ngàn USD trong việc hứa “làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ” cho Vũ “nhôm” và người thân Vũ "nhôm".

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Hữu Châu (55 tuổi, hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Phan Văn Anh Vũ tại TAND Hà Nội ngày 3-7 - Ảnh: TTXVN

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hữu Châu bị xác định là người hứa hẹn, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD để làm hộ chiếu, quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và người thân trong gia đình Vũ "nhôm". Việc bắt giữ bị can Hoàng Hữu Châu nằm trong diễn biến mở rộng điều tra các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Vũ "nhôm" và một số cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hoàng Hữu Châu và những người liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau 1 ngày xét xử (ngày 30-7), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") mức án 9 năm tù về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Hai bị cáo khác là Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nguyên trung tướng, nguyên phó tổng cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an). Toà tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách lần lượt 7 và 6 năm tù cùng hành vi nêu trên.

Ngoài vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ "nhôm" về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác. Ngày 18-4, Vũ "nhôm" cũng bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Tác giả: Ng. Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP