Kinh tế

Vũ “nhôm” bị bắt; gia đình bà Kim Thoa nhận tin vui chục tỷ

Tin tức nóng nhất tuần qua không thể không nhắc tới việc Vũ “nhôm” bị trục xuất khỏi Singapore và được Cơ quan An ninh điều tra Việt Nam tiếp nhận. Bên cạnh tin tức về đại gia Anh Vũ, thông tin về gần 18 tỷ đồng mà gia đình bà Kim Thoa nhận được ngay trước Tết cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Vũ “nhôm” bị bắt

Theo thông báo của Bộ Công an, ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/1, thông tin bắt giữ Phan Van Anh Vu được đăng tải trên website của Cục Di trú Singapore (ICA). Theo đó, giới chức nước này đã bắt giữ một người có tên Phan Van Anh Vu vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore.

Vũ "nhôm" bị bắt sau thời gian ngắn lẩn trốn bất thành tại Singapore.


Bức thư mà ICA gửi cho luật sư riêng của ông Phan Van Anh Vu ngày 4/1 cho biết, phía Việt Nam đã thông báo cho cơ quan này về việc hộ chiếu ông Vũ dùng để nhập cảnh vào Singapore là “giả”. Và Singapore đã quyết định trục xuất đối với ông Phan Van Anh Vu do vi phạm Luật Di trú của nước này.

Phan Van Anh Vu bị trục xuất khỏi Singapore về Việt Nam trên chuyến bay VN662 của Vietnam Airlines, xuất phát từ Changi lúc 13h25 và hạ cánh lúc 15h40 tại Hà Nội trong ngày 4/1.

Gia đình bà Kim Thoa nhận tin vui gần 18 tỷ đồng

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa thông báo nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Cụ thể, 19/1 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán cổ tức sẽ vào ngày 29/1. Theo đó, cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu DQC sẽ nhận được 1.500 đồng tiền mặt.

Bóng đèn Điện Quang trải qua một năm hoạt động khó khăn, song vẫn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.


Chiếm phần lớn cổ phần tại Điện Quang hiện nay (tính đến kỳ báo cáo mới nhất 30/6/2017) vẫn là nhóm cổ đông liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa với sở hữu 11.782.431 cổ phần.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) sở hữu 2.517.993 cổ phiếu, bà Trần Thị Xuân Mỹ (mẹ ruột) sở hữu 1.221.974 cổ phiếu, bà Thoa (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) sở hữu 1.686.415 cổ phiếu; bà Nguyễn Thái Nga – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc (con gái) sở hữu 4.125.632 cổ phiếu và bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê – Giám đốc Ban Dự án (con gái) sở hữu 2.230.417 cổ phiếu.

Tính ra, với tỷ lệ chia cổ tức 15%, cuối tháng này, gia đình “sếp” Bóng đèn Điện Quang sẽ nhận về 17,67 tỷ đồng tiền mặt.

Ông Hoàng Khải mất quyền đại diện Công ty Khải Đức

Ngày 11/12, Bộ Công Thương đã ban hành kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Khải Đức, sau hơn 1 tháng kiểm tra công ty này về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đến ngày 14/12, doanh nhân Hoàng Khải – Chủ tịch HĐTV của Công ty Khải Đức đã không còn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Người đại diện theo pháp luật mới của Khải Đức hiện là bà Nguyễn Thu Nga. Bà Nga là giám đốc và nắm giữ 1% cổ phần (tương đương 365 triệu đồng theo mệnh giá) của Khải Đức.

Tuy không còn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nhưng ông Khải vẫn sở hữu 99% vốn điều lệ Khải Đức với số vốn góp trị giá 46 tỷ đồng.

Bầu Kiên ở tù, vợ chồng ung dung kiếm thêm 1.400 tỷ đồng

Hiện tại, Bầu Kiên nắm giữ gần 32 triệu cổ phiếu ACB. Vợ bầu Kiên là bà Đặng Ngọc Lan cũng sở hữu gần 39 triệu cổ phiếu ACB.

Tổng cộng, 2 vợ chồng Bầu Kiên nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 2,7 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng gấp 3 lần so với với thời điểm ông trùm ngân hàng này bị bắt.

Vợ Bầu Kiên là cổ đông nắm giữ gần 39 triệu cổ phiếu ACB.

Riêng trong năm 2017, cổ phiếu ACB đã tăng gấp khoảng 2 lần, từ dưới 19.000 đồng/cp lên 36.900 đồng/cp. Với mức tăng giá 100% trong năm 2017, tổng tài sản của 2 vợ chồng Bầu Kiên tăng thêm gần 1,4 ngàn tỷ đồng.

Cổ phiếu ACB khởi sắc nhờ vào những kết quả kinh doanh khá tốt và quy mô tăng khá mạnh dưới thời nhà ông Trần Mộng Hùng trở lại “cai trị”.

“Nữ doanh nhân tiêu biểu” xứ Huế bị khởi tố

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương. Theo thông tin ban đầu, bà Hương bị khởi tố vì vi phạm pháp luật về kinh tế, nhưng vi phạm cụ thể chưa được tiết lộ.

"Nữ doanh nhân vàng" Lê Thị Hương.


Bà Lê Thị Hương (SN 1958) - Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành (HTX Thuận Thành) được coi là “nữ doanh nhân vàng” của xứ Huế. Hàng chục năm qua, tên tuổi của bà Lê Thị Hương gắn liền với thương hiệu của HTX Thuận Thành - tổ chức kinh tế ra đời từ năm 1976 và nổi tiếng với hệ thống siêu thị tại Thừa Thiên - Huế.

Những vài năm gần đây, từ khi các siêu thị BigC, Coppmart ra đời ở TP.Huế, hoạt động kinh doanh siêu thị của HTX Thuận Thành gặp nhiều khó khăn. Nhiều siêu thị trong chuỗi siêu thị của HTX này đã rơi vào cảnh thua lỗ, phải ngừng hoạt động.

Phó Tổng giám đốc bị ông Đinh La Thăng "trảm" về "ghế" cũ

Ông Phạm Tuấn Anh nhanh chóng trở lại chức vụ cũ và nhận lương khủng sau khi bị ông Đinh La Thăng ra lệnh 'trảm' tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (BĐATHHMN).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của Tổng công ty BĐATHHMN, tháng 7/2015, đơn vị này đã ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc.

Ông Phạm Tuấn Anh (trái) lúc nhận quyết định bổ nhiệm vào tháng 2/2014.


Ông Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1982, là con trai ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc BĐATHHMN. Ngày 21/2/2014, sau khi Tổng giám đốc Phạm Đình Vận nhận quyết định nghỉ hưu, em trai ông Vận là ông Phạm Quốc Súy nhận quyết định thay chức của anh trai. Điều đáng nói, trước thời điểm ông Vận nhận quyết định nghỉ hưu 2 ngày (ngày 19/2/2014), ông Vận đã ký quyết định bổ nhiệm con trai là Phạm Tuấn Anh (đang là Trưởng phòng an toàn hàng hải) làm Phó Tổng giám đốc.

Song quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc là vượt thẩm quyền và trái quy định hiện hành về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

Tháng 4/2014, ông Đinh La Thăng (khi đó là Bộ trưởng GTVT) đã yêu cầu Tổng công ty BĐATHHMN thu hồi quyết định bổ nhiệm sai quy định đối với ông Phó Tổng giám đốc Phạm Tuấn Anh.

Sau đó, ông Phạm Tuấn Anh đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. Và chỉ hơn một năm sau, tháng 7/2015, ông Phạm Tuấn Anh đã trở lại chức vụ từng bị ông Đinh La Thăng cách chức.

Sau khi quay lại vị trí cũ, ông Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm và được giao thêm chức vụ mới. Theo đó, ngày 30/5/2017, Tổng công ty BĐATHHMN tổ chức hội nghị công bố quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông và Hải đảo thay ông Nguyễn Duy Hiết về nghỉ hưu theo chế độ.

Tác giả: Thế Hưng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP