Tin địa phương

3 cha con dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vịnh Đà Nẵng

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ tàu cá của ngư dân đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ.

Ngày 4/4, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn Trà cho biết đơn vị đang tạm giữ tàu cá dùng thuốc nổ đánh bắt cá tại bãi San Lỗ (thuộc vùng biển phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Sơn Trà nhận được thông tin của người dân về việc một tàu cá dùng thuốc nổ để đánh bắt trên vịnh Đà Nẵng vào ngày 31/8, nên đã vào cuộc điều tra.

Tàu cá của ông Cường dùng đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ ngày 31/3. Ảnh: L.P.C.


Tổ tuần tra đã bí mật tiếp cận và kiểm tra tàu cá do ông Nguyễn Văn Cường (52 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông) điều khiển cùng với hai con trai là Nguyễn Văn Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (27 tuổi) đang hành nghề trên vùng biển Đà Nẵng. Qua kiểm tra, tàu cá này không có số hiệu, không có giấy tờ đăng ký hành nghề.

Ông Cường khai nhận, khoảng 6h sáng 31/3, ông cùng với 2 con trai sử dụng tàu cá đi đến khu vực bãi San Lỗ (vịnh Đà Nẵng) dùng một quả thuốc nổ thả xuống biển, sau đó đợi cá chết nổi lên và vớt được khoảng 10 kg cá.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ tàu cá đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Giáp Hồ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP