Trong nước

Việt Nam có ca nhiễm Omicron đầu tiên đã "nằm trong dự báo"

PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, việc Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiền đã nằm trong dự báo, chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan.

Cần đánh giá Omicron có vô hiệu hoá vắc-xin không?

Ngày 28/12, Bộ Y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Trường hợp này là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, việc mở rộng giao thương trở lại thì nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào Việt Nam là điều nằm trong dự báo. Biến chủng Omicron lây lan rất nhanh, đã xuất hiện tại hơn 100 nước trên thế giới.

“Đây là điều mà chúng ta đã dự báo từ trước, Việt Nam sẽ tiếp tục có ca mới nhiễm biến thể này”, ông Phu thông tin.

PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ với Người Đưa Tin.

Theo ông Phu, đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện, nhưng chúng ta phải đề phòng có thể không phải là trường hợp duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm này. Có thể đã có trường hợp nhiễm biển chủng này vì nhiều nước cũng đã phát hiện những ca cộng đồng không thấy sự liên quan tới những trường hợp nhâp cảnh vì muốn phát hiện thì phải giải trình tự gene mà không phải trường hợp nào dương tính cũng giải trình tự gene được.

Với khả năng lây lan nhanh, ông Phu cho rằng chúng ta không nên chủ quan với biến chủng này.

“Biến chủng Omicron có đột biến, chứa đến 36 đột biến trong protein gai, trong khi đó protein gai đã giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào người gây nên sự lây lan nhanh. Chúng ta cần đánh giá xem nó có làm vô hiệu hóa vắc-xin hay không”, ông Phu cho hay.

Cần đánh giá xem Omicron có làm vô hiệu hóa vắc-xin hay không.

Nhiều người lo ngại về biến chủng mới này sẽ khiến tăng tỉ lệ ca tử vong, về điều này ông Phu cho biết, biến chủng Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ như một số nghiên cứu được công bố trước đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta không kiểm soát được sẽ dẫn tới ca nhiễm tăng, quá tải cho bệnh viện, hệ thống y tế và sẽ dẫn tới tăng ca tử vong.

Nâng cao ý thức người dân

Theo ông Phu, dịp Tết dương lịch và âm lịch nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, nên nguy cơ lây lan dịch là rất lớn vì phải đối phó với chủng Delta và chủng Omicron xuất hiện. Vì thế, có thể có nguy cơ lây lan trong phạm vi cả nước.

Ông Phu nhấn mạnh: “Nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn là do tiếp xúc gần với nguồn lây, tụ tập đông người, trong phòng kín. Vì vậy, các biện pháp phòng dịch vẫn không thay đổi so với biến chủng Delta. Nhưng chúng ta cần quyết liệt hơn để giảm lây lan”.

Theo đó, cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch. Hạn chế tiếp xúc nơi đông người, trong môi trường kín.

Trong các biện pháp ứng phó với chủng mới, ông Phu nhấn mạnh, tiêu chí ưu tiên bảo vệ người cao tuổi, người bệnh nền vẫn được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, người dân cũng cần thực hiện hạn chế đi lại khi không thật cần thiết.

Các chuyên gia y tế cho rằng cần đẩy mạnh tiêm chủng, đặc biệt ưu tiên cho người có nguy cơ.

Đồng quan điểm với ông Phu, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM) cho rằng biến chủng Omicron không đáng lo ngại nếu chúng ta tiêm vắc-xin đầy đủ.

“Chúng ta không nên lo lắng thái quá về biến thể Omicron, biến thể này có tới hay không tới là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề ở đây là chúng ta đẩy mạnh việc tiêm chủng cho người có nguy cơ, đẩy mạnh tiêm chủng mũi 3 khi có điều kiện”, bác sĩ Khanh cho biết.

Theo bác sĩ Khanh, chúng ta cần bảo vệ người có nguy cơ đúng để tránh Omicron lây tới đối tượng người có nguy cơ.

Cùng với đó, bác sĩ Khanh khuyến cáo dịp Tết đang đến, nếu như gia đình nào có các đối tượng nguy cơ thì nên hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết, thực hiện thông điệp 5K, hạn chế tập trung đông người.

165 người đi cùng chuyến bay với BN nhiễm biến chủng Omicron tại Việt Nam

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam nhiễm biến chủng Omicron là người nhập cảnh, ngày 28/12, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông tin, bệnh nhân này đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, không có biểu hiện lây lan ra cộng đồng.

Có 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định.

Tác giả: Hoàng Bích – Vân Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Omicron , Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP