Tin địa phương

Vì sao Đà Nẵng cắt tỉa hàng chục ngàn cây xanh giữa mùa nắng nóng?

Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng vừa có Công văn gửi UBND các quận, huyện thông báo kế hoạch cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão năm 2019.

Theo nội dung công văn, từ ngày 20/7, Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng bắt đầu triển khai kế hoạch cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão đối với các tuyến đường, khu vực trên 7,5m, công viên, vườn hoa, đài tưởng niệm… được Sở Xây dựng Đà Nẵng đặt hành thực hiện công tác duy trì năm 2019.

Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng di dời cây xanh đô thị có nguy cơ ngã đổ trên đường Yên Bái. (Ảnh: HC)

Việc cắt tỉa cây xanh căn cứ theo Phương án phòng chống lụt bão số 484/PA-CVCX ngày 28/5/2019 của Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng và Quyết định 2978/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch ứng phó và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh công cộng TP Đà Nẵng; dự kiến hoàn thành vào ngày 15/10.

Cụ thể, Đội Cây xanh Hải Châu cắt tỉa 9.462 cây ở 80 tuyến đường, khu vực. Đội cây xanh Cẩm Lệ cắt tỉa 7.168 cây xanh ở 38 tuyến đường, khu vực. Đội cây xanh Liên Chiểu cắt tỉa 8.881 cây xanh ở 43 tuyến đường, khu vực. Đội cây xanh Thanh Khê cắt tỉa 3.865 cây xanh ở 22 tuyến đường, khu vực.

Đội cây xanh Ngũ Hành Sơn cắt tỉa 6.768 cây xanh ở 47 tuyến đường, khu vực. Đội cây xanh Sơn Trà cắt tỉa 7.060 cây xanh ở 63 tuyến đường, khu vực. Đội Công viên 29/3 cắt tỉa 1.020 cây xanh ở 17 tuyến đường, khu vực. Đội Công viên Biển Đông cắt tỉa 1.592 cây xanh ở 11 tuyến đường, khu vực. Đội vườn ươm Hòa Ninh cắt tỉa 766 cây xanh ở 01 tuyến đường.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng, hiện nay đang trong mùa nắng nóng gay gắt nên việc triển khai công tác cắt tỉa cây xanh sẽ không tránh khỏi gây ra những bức xúc, phản ứng từ người dân. Tuy nhiên do diễn biến thời tiết phức tạp thường xuất hiện những cơn giông, gió lốc, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và có thể xuất hiện bão ngay trong mùa hè nắng nóng.

“Vì vậy cần phải triển khai việc cắt tỉa cây xanh kịp thời, một mặt để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, mặt khác hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra khi giông bão ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh của TP Đà Nẵng!” – bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm nói.

Cũng theo người phụ trách Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng, phương án, kế hoạch thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh đã được Công ty xây dựng cụ thể nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi có sự thay đổi về tiến độ triển khai thực tế ngoài hiện trường do gặp những khó khăn nhất định.

Trong đó, khó khăn, cản trở nhất là các tuyến phố chính, khu vực trung tâm TP hiện nay xe ô tô đậu kín làn đỗ xe nên việc di chuyển, đậu đỗ phương tiện tác nghiệp phần nào bị ảnh hưởng. Hoặc khi có thời tiết bất ổn xảy ra. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, khi kế hoạch thực hiện có thay đổi, Công ty sẽ kịp thời thông báo cho các địa phương về lịch điều chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm nhấn mạnh, căn cứ Quyết định 2978/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng phân công nhiệm vụ ứng phó và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh công cộng TP, Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng luôn thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP với tinh thần cầu thị, hợp tác theo phương châm “Chủ động – Kịp thời – Hiệu quả”.

“Mong muốn của chúng tôi là hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra khi có nguy cơ cây xanh gãy cành, toét nhánh, ngã đổ bất ngờ gây thiệt hại cho tài sản, vật kiến trúc xung quanh cũng như cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường phố. Vì vậy chúng tôi rất mong các cấp chính quyền địa phương, người dân và công luận cùng nắm biết kế hoạch thực hiện việc cắt tỉa cây xanh để có sự chia sẻ và cảm thông!” – bà Diễm nói.

Tác giả: Hải Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: Chặt cây xanh , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP