Du lịch

Trong 5 năm, 2.900 khách chinh phục Sơn Đoòng

Hang lớn nhất thế giới nằm ở Quảng Bình được khai thác với số lượng khách hạn chế.

Tuyến khám phá hang Sơn Đoòng có gần 900 khách trong năm 2018. Ảnh: Oxalis.

Hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng vừa kết thúc thời gian khai thác trong năm 2018. Hang có thời gian nghỉ và phục hồi trong 5 tháng, trước khi bước vào mùa khai thác 2019.

Năm 2018, với lộ trình bốn ngày ba đêm, tuyến chinh phục Sơn Đoòng đã đón 873 khách tham gia, trong đó có 290 người đến từ Mỹ và 154 người đến từ Việt Nam.

Tính từ khi đưa vào khai thác lần đầu vào tháng 8/2013, đã có hơn 2.900 du khách chinh phục thành công hang động này.

Tại Quảng Bình, hiện có gần 400 hang động lớn nhỏ, trong đó khoảng 40 hang được đưa vào khai thác du lịch. Một số hang giới hạn số lượng khách như Sơn Đoòng, Én...

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: hang sơn đoòng , du lịch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP