Pháp luật

Trộm 23 chiếc iPhone, lĩnh 10 năm tù

Thiếu tiền xài, Tuấn đột nhập vào tiệm điện thoại, trộm 23 chiếc iPhone bán lấy tiền. Tuấn bị tòa tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 11/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ) về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan vụ án, hai bị cáo Bùi Sỹ Tú (46 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) và Trịnh Văn Khánh (29 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) cùng bị xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuấn và Tú tại tòa. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Theo cáo trạng, ngày 5/2/2017, Tú chở Tuấn đến tiệm bán điện thoại ở quận Thủ Đức. Đến 00h hôm sau, khi nhân viên bảo vệ ngủ, Tuấn đột nhập vào tiệm, lấy trộm 23 chiếc iPhone rồi thoát ra ngoài, gọi Tú đến đón về phòng trọ của người đàn ông này.

Về đến phòng, Tuấn lấy số điện thoại vừa lấy cắp cho Tú xem và nói Tú gọi cho Khánh tới mua điện thoại. Ngày 6/2/2017, Khánh đến nơi hẹn, mua 22 chiếc iPhone giá 315 triệu đồng. Tuấn dành chiếc còn lại bán rẻ cho Tú giá 2,5 triệu đồng. Giao dịch xong, Tuấn chia cho Tú 155 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Khánh đưa thêm cho Tú 50 triệu đồng. Sau đó, Khánh lại bán tiếp số điện thoại trên cho 2 cửa hàng và thu về hơn 378 triệu đồng.

Tuấn và Tú bị áp giải về trại giam Ảnh: Nguyễn Diễm.

Tại tòa, VKS nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo Bùi Sỹ Tú 8 năm tù và Trịnh Văn Khánh 2 năm tù treo cùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tác giả: Nguyễn Diễm

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: trộm cắp tài sản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP