Pháp luật

Triệt phá hai tụ điểm cá độ bóng đá hơn 13 tỉ đồng

Chưa đầy 3 tháng qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền vi phạm hàng chục tỉ đồng, tạm giữ và khởi tố hàng chục người liên quan.

Trần Thuận An tại cơ quan điều tra - Ảnh: công an cung cấp

Chiều 10-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá hai tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 với số tiền cá độ lên đến 13 tỉ đồng.

Theo hồ sơ ban đầu, tối 8-7, các trinh sát của PC45 ập bắt quả tang Trần Thuận An (31 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) trong lúc An đang sử dụng mạng internet để tổ chức cho nhiều con bạc cá độ bóng đá.

Qua điều tra, công an xác định An tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 13 tỉ đồng.

Cùng thời gian này, khi kiểm tra một quán cà phê tại xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, PC45 cũng bắt quả tang Lê Văn Khánh (34 tuổi, ngụ tại địa phương) đang ghi cá cược cho khách và nhận thông tin cá cược qua tin nhắn với tổng số tiền cá cược hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra công an còn tạm giữ Nguyễn Văn Thương (35 tuổi, cùng trú tại xã Tiên Hà) là người cùng tổ chức cá độ với Khánh.

Trước đó trong mùa World Cup này, từ tháng 6-2018, PC45 đã triệt phá 3 tụ điếm tổ chức cá độ bóng đá ở các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức và TP Tam Kỳ khởi tố 8 đối tượng với số tiền cá độ hàng trăm triệu đồng.

Hồi tháng 5-2018, PC45 cũng triệt xóa đường dâycá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn 50 tỉ đồng, tạm giữ 11 đối tượng liên quan.

Tác giả: LÊ TRUNG

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP