Pháp luật

Trên đường chạy trốn, tên trộm gây tội ác với cháu bé 12 tuổi

Sau khi bị truy đuổi vì ăn trộm điện thoại, Giả nhìn thấy cháu Hoa trên đường đi học nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Giả tại cơ quan điều tra.

Chiều 14/5, công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết đã bắt giữ Giàng A Giả (28 tuổi ở xã Sa Pả, Sa Pa) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Một ngày trước, không thấy em Hoa (12 tuổi ở xã Sa Pả), gia đình đi tìm, phát hiện thi thể em ở đồi cách nhà không xa trong tình trạng không còn quần áo.

Công an huyện Sa Pa đã khám nghiệm hiện trường, xác định Giả là nghi can chính, từng nhiều lần trộm cắp tài sản, bị người dân truy đuổi.

Đến trưa 13/5, một tổ công tác phát hiện Giả lẩn trốn tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa (nhà mẹ vợ Giả) nên yêu cầu về công an huyện làm rõ.

Sau nhiều giờ làm việc với công an, Giàng A Giả khai nhận hành vi hiếp dâm và giết cháu Hoa vào sáng 12/5. Sau khi bị truy đuổi vì ăn trộm điện thoại, Giả nhìn thấy cháu Hoa trên đường đi học nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khi cháu bé vùng chạy, Giả đuổi theo xuống đồi, bắt được cháu Hoa rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi cháu bé kêu cứu, Giả đã đánh, bóp cổ và dùng khăn đỏ để trói nạn nhân.

Sau khi hãm hại nạn nhân, Giả bỏ trốn lên thị trấn Sa Pa bán 3 chiếc di động vừa trộm cắp được lấy tiền tiêu xài.

*Tên cháu bé được thay đổi.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP