Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ quyết trả đũa trừng phạt Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này sẽ đáp trả lại mối đe dọa trừng phạt từ Mỹ vì chuyện mua hệ thống S-400.

Các bộ phận đầu tiên của S-400 chuyển đến căn cứ Akinci hôm 12.7 - Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ vào hai tuần trước bắt đầu nhận S-400 bàn giao từ Nga. Mỹ ngay sau đó tuyên bố khởi động quá trình loại bỏ đồng minh NATO này khỏi chương trình sản xuất F-35.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình TGRT Haber ngày 22.7, Bộ trưởng Cavusoglu cho biết: “Nếu Mỹ thể hiện thái độ thù địch thì chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp đáp trả như đã từng cảnh báo. Đây không chỉ là lời hù họa. Thổ Nhĩ Kỳ không cúi đầu trước những kẻ thù địch”.

Bộ trưởng Cavusoglu còn đánh giá: “Tổng thống Donald Trump không muốn áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy thường nói rằng chính quyền Washington hiện tại cùng chính quyền tiền nhiệm (của cựu Tổng thống Barack Obama) phải chịu trách nhiệm cho việc Thổ Nhĩ Kỳ không thể mua hệ thống Patriot”.

Sau cuộc gặp bên lề hội nghị G20 cuối tháng 6, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố đích thân nghe người đồng cấp Donald Trump đảm bảo không trừng phạt. Tuy nhiên cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn Lầu Năm Góc đều khẳng định điều ngược lại.

Như nhiều đồng minh NATO khác, Thổ Nhĩ Kỳ là một phần trong chuỗi cung ứng cho chương trình F-35 - sản xuất khoảng 900 bộ phận cho tiêm kích này. Một quan chức Mỹ ước tính phải tốn từ 500 đến 600 triệu USD để loại bỏ quốc gia Trung Đông.

Bên cạnh loại khỏi chương trình F-35, phía Washington còn có thể dùng đến “đòn” kinh tế như chấm dứt hỗ trợ bởi ngân hàng xuất nhập khẩu hay ngăn chặn tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.

Tác giả: Cẩm Bình

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: Thổ Nhĩ Kỳ , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP