Thể thao

Thắng dễ Malaysia, U23 Việt Nam bắt tay U23 Hàn Quốc vào tứ kết

2 bàn thắng của Mạnh Dũng và Việt Anh đã giúp cho đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun đánh bại U23 Malaysia, qua đó giúp U23 Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng C

ối 8/6, U23 Việt Nam có trận đấu quyết định với U23 Malaysia để tìm kiếm cơ hội vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2022. Trái với dự đoán của nhiều người, HLV Gong Oh Kyun đã có nhiều sự thay đổi ở đội hình chính, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Lần lượt những cái tên như Công Đến, Văn Công, Hai Long, Quang Nho và Thanh Nhân được chiến lược gia người Hàn Quốc đặt niềm hy vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu này.

U23 Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình trong những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, U23 Malaysia mới là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút thứ 7, thủ môn Văn Chuẩn băng ra khỏi vòng cấm tạo điều kiện cho Quentin Cheng dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 2 phút sau, Mạnh Dũng cũng đáp trả bằng cú lốp bóng đi vọt xà ngang.

Những phút tiếp theo, Những chiến binh sao vàng tiếp tục tạo ra sóng gió về phía đối thủ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng cũng đã đến với U23 Việt Nam. Phút 28, Thanh Nhân tạt bóng như đặt tạo điều kiện cho Mạnh Dũng băng vào đánh đầu không cho thủ môn Firdaus cơ hội cản phá.

Bàn thắng mở tỉ số giúp cho U23 Việt Nam cởi bỏ áp lực và liên tiếp dồn ép U23 Malaysia về phần sân nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hairiey dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Và sau hơn 5 phút tham khảo VAR, trọng tài chính Perera rút thẻ đỏ đối với cầu thủ U23 Malaysia và cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Việt Anh thực hiện thành công nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, dù được thi đấu hơn người nhưng U23 Việt Nam chơi tương đối chậm rãi và không vội vàng trong các pha lên bóng. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đã dẫn trước U23 Thái Lan với tỉ số 1-0. Điều này càng giúp cho tâm lý của các cầu thủ áo đỏ trở nên thoải mái hơn.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 2 mà U23 Việt Nam tạo ra là tình huống căng bóng vào trong của Thanh Nhân để cho Văn Tùng băng vào dứt điểm. Nhưng rất tiếc là chân sút số 9 của U23 Việt Nam lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Chung cuộc, U23 Việt Nam có được chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc cũng đã đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 1-0. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng, còn U23 Việt Nam chiếm được vị trí thứ 2 với 5 điểm sau 3 trận đấu. Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là U23 Nhật Bản hoặc U23 Saudi Arabia/ U23 UAE.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Thanh Bình, Việt Anh, Thanh Nhân, Tuấn Tài, Quang Nho, Công Đến, Hai Long, Văn Công, Mạnh Dũng

U23 Malaysia: Firdaus, Quentin Cheng, Faiz, Harith, Zikri, Umar, Syahir, Mukhairi, Azfar, Aiman, Shafi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP