Xã hội

Tắm biển, 4 người bị đuối nước, chỉ cứu được 3

Bốn người tắm tại bãi biển Hải Hòa ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cuối giờ chiều 11-7 bị sóng lớn đẩy ra xa bờ, đuối nước. Chỉ có 3 nạn nhân vào bờ an toàn, 1 người vẫn chưa tìm được.

Hiện trường vụ cứu 4 nạn nhân bị đuối nước ở bãi biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia chiều 11-7 - Ảnh: Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo thông tin từ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h30 ngày 11-7, tại bãi tắm biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nạn nhân bị sóng cuốn ra xa bờ.

Nhận thông tin về vụ đuối nước, tổ cứu hộ, cứu nạn của Phòng cảnh sát PCCC số 2, thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa thường trực tại bãi biển Hải Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu người bị nạn.

Đại tá Lê Văn Cửu, giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa, cũng đến ngay hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Lực lượng tìm kiếm chia làm 2 hướng cứu nạn, nhanh chóng tiếp cận vị trí nạn nhân bị đuối nước.

Hiện trường vụ cứu 4 nạn nhân bị đuối nước ở bãi biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia chiều 11-7 - Ảnh: Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Do sóng to, gió thổi mạnh, thủy triều lên nhanh tại khu vực bãi biển Hải Hòa nên công tác tìm kiếm, cứu nạn 4 nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau 30 phút nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 nạn nhân (chưa rõ danh tính) vào bờ an toàn.

Tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng là anh Lê Như Hoàng (25 tuổi, trú xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia), nhưng vẫn chưa thấy.

Đến nay, công tác tìm kiếm nạn nhân Hoàng đã tạm dừng vì đêm tối và sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau.

Trong khi cứu nạn 4 nạn nhân đuối nước nêu trên, một chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Tối 11-7, lãnh đạo đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương khi tham gia cứu 4 nạn nhân đuối nước tối 11-7 - Ảnh: Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ đuối nước này là do 4 nạn nhân bơi ra xa bờ, gặp sóng to, nước chảy mạnh làm phao bơi bị tuột khỏi người, rồi sóng lớn đẩy người ra xa bờ.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP