Du lịch

Rực rỡ sắc hoa muồng hoàng yến ở phố cổ Hội An

Vào độ tháng 5, trên nhiều tuyến phố cổ Hội An, sắc hoa muồng hoàng yến lại rực vàng. Hoa đua nhau khoe sắc, như gọi mời du khách thập phương đến với Hội An sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Hoa được trồng thành hàng nối đuôi nhau, xuyên suốt đường Nguyễn Phúc Chu, loài hoa này khoe vẻ đẹp mộng mơ và càng tỏa sắc dưới cái nắng nhẹ đầu ngày

Tháng 5 là thời điểm hoa nở rộ nhất năm. Ngoài đến đây tham quan các điểm nổi tiếng tại Hội An như Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, chùa Phúc Kiến…, du khách còn được chiêm ngưỡng, đắm mình với loài hoa vàng tao nhã

Cũng vì thế mà bao chàng trai, cô gái đến Hội An đều phải thổn thức trước vẻ “kiêu kỳ” quyến rũ của hoa muồng hoàng yến, để rồi chia tay phố cổ với bao lưu luyến, hẹn ngày trở lại

Mỗi chùm hoa như những chùm đèn lồng rực vàng khoe sắc lung linh, khiến bao người đắm say

Nằm ở trung tâm phố cổ, đối diện đường Bạch Đằng, đi qua cầu Hội An là bức tranh muồng hoàng yến sẽ trổ ra ngay trước mặt. Loài hoa này còn có mùi thơm đặc trưng, mọc thành chùm nên càng nổi bật dưới ống kính xóa phông. Vào buổi tối, khi tản bộ dưới hàng hoa muồng hoàng yến, bạn còn có thể ngắm sông Hoài bên những ánh sáng mờ ảo

Hoa len vào trong những con phố nhỏ, thướt tha bên dòng Thu Bồn lãng mạn, hay rực rỡ như tô điểm thêm những bức tường rêu phong, cổ kính…

Nhiều bạn trẻ tìm về Hội An check-in mùa muồng hoàng yến trổ hoa

Sau thời gian dài giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du khách cũng dần tìm về Hội An

Ngày 1/6 đến, Hội An sẽ chính thức mở cửa các điểm tham quan để khởi động lại du lịch sau dịch Covid-19. Nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch… cũng được đề xuất và triển khai nhằm thu hút du khách đến với phố cổ

Ngoài muồng hoàng yến, nhiều loài hoa đặc sắc tại phố cổ như hoa giấy, sử quân tử… cũng vào độ rực rỡ, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, khám phá

Tác giả: Công Bính-Ngô Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP