Thể thao

Pele dọa thi đấu trở lại sau khi bị Mbappe san bằng kỷ lục

Huyền thoại 78 tuổi vui đùa sau khi chứng kiến Mbappe trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai ghi bàn ở chung kết World Cup.

Mbappe mới 19 tuổi 205 ngày khi ghi bàn giúp Pháp đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018. Trong lịch sử, Pele vốn là cầu thủ tuổi teen duy nhất làm nên kỳ tích bằng cú đúp đem lại chiến thắng 5-2 cho Brazil trước Thụy Điển trong trận chung kết năm 1958 (17 tuổi).

Mbappe ghi được một bàn trong trận chung kết và bốn bàn trong cả giải. Ảnh: Reuters

Pele viết trên Twitter sau trận Pháp - Croatia: ''Cầu thủ tuổi teen thứ hai ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Chào mừng Mbappe đến với câu lạc bộ. Thật tuyệt khi có bầu bạn''.

Do còn rất trẻ, Mbappe có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nhiều kỷ lục khác của Pele có thể cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của ngôi sao Pháp, kể cả thành tích ba lần vô địch World Cup.

Huyền thoại 78 tuổi cảnh giác một cách hài hước: ''Nếu Mbappe vẫn cứ phá kỷ lục của tôi như vậy, có lẽ tôi phải xỏ giày trở lại...''.

Sức khỏe của Pele gần đây không tốt, ông thường phải di chuyển bằng xe lăn.

Không chỉ san bằng kỷ lục của Pele và giành chức vô địch, Mbappe còn giành được danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2018. Ngôi sao 19 tuổi chỉ mất Quả Bóng Vàng vào tay Luka Modric, thủ lĩnh của tuyển Croatia.

Tác giả: Thanh Quý

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Pele , Mbappe

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP