Xã hội

Ôtô lao xuống vực sâu, chồng cầm lái tử vong, vợ và con nhỏ bị thương

Chiếc ôtô đang di chuyển ở đường núi thuộc tỉnh Điện Biên sáng sớm nay 15-11 đã bất ngờ lao xuống vực sâu khiến người chồng cầm lái tử vong tại chỗ, vợ và con ngồi sau bị thương.

Chiều 15-11, ông Lường Văn Giót, Phó trưởng Công an xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ôtô lao xuống vực, khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Theo ông Giót, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Trung T. (39 tuổi, trú tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe ôtô chở vợ và con nhỏ di chuyển trên Quốc lộ 279, hướng từ Hà Nội - Điện Biên, khi qua địa phận bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên) thì xe bất ngờ lao thẳng xuống vực sâu khoảng 50 m.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, vợ và con nhỏ ngồi sau bị thương nhẹ nên leo lên đường cầu cứu người dân.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời cho cẩu chiếc xe gặp nạn từ dưới vực sâu lên.

Hiện, thi thể anh H. đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Ôtô , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP