Pháp luật

Ông Phan Văn Vĩnh bối rối trước tòa

Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ, bị cáo Phan Văn Vĩnh tỏ ra lúng túng trước HĐXX.

Dù trước khi bị đưa ra xét xử, ông Phan Văn Vĩnh phải nằm viện, nhưng xuất hiện trước tòa, bị cáo trông khỏe mạnh.

Ông Vĩnh tỏ ra bối rối trước HĐXX khi liên tục trả lời sai những câu hỏi đơn giản trong phần kiểm tra căn cước.

Ông Phan Văn Vĩnh thứ 3 từ trái qua

HĐXX kiểm tra căn cước bị cáo Phan Văn Vĩnh:

Bị cáo có mấy con?

- Ba con.

Con lớn nhất sinh năm nào?

- Năm 1987.

1987 hay 1988?

-1988.

Con nhỏ nhất của bị cáo sinh năm nào?

-1997 ạ.

Trong vụ án này bị cáo bị bắt thời điểm nào?

- Bị bắt vào ngày 6/4/1998.

Bị cáo bị bắt từ ngày 6/4/2018 đến nay đúng không?

- Đúng.

Theo cáo trạng, khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh đã có hành vi lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (công ty CNC) đã đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa và ký ban hành quyết định công nhận CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3 là trái quy trình.

Chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty CNC) và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Dương và đồng phạm.

Tác giả: Kiên Trung - Tuyết Nhung - Đình Hiếu

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP