Kinh tế

Ngọc nữ đại tài kín tiếng của "nhà vàng vạn tỷ" PNJ

Cầm trên tay tấm bằng Tiến sĩ kinh tế của đại học Harvard, tài giỏi và quyền lực nhưng Trần Phương Ngọc Thảo của nhà PNJ rất kín tiếng với truyền thông.

Nhắc đến PNJ là nhắc đến hình ảnh "người đàn bà thép" Cao Thị Ngọc Dung – người cầm lái con tàu PNJ vượt qua nhiều biến cố lớn, đặc biệt là khi chồng bà - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vướng vào vòng lao lý.

Bà Dung từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bà là Chủ tịch đầu tiên của ngân hàng Đông Á (Dong A Bank), sau đó đồng thời đảm nhiệm 2 vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PNJ.

Từng bước đưa PNJ đi đến "doanh thu vạn tỷ", ngoài bản lĩnh trên thương trường, bà Dung còn là chỗ dựa của 3 cô con gái giỏi giang, trong đó, không thể không nhắc đến cô con gái lớn Trần Phương Ngọc Thảo.

Trần Phương Ngọc Thảo (sinh năm 1984) được nhiều người nhận xét có cá tính riêng biệt, phong thái giống với mẹ. Ái nữ 8X của đế chế PNJ có học vấn "khủng" khi sở hữu 3 tấm bằng danh giá là Cử nhân Quản lý kinh tế của đại học Oxford, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của London Business School và bằng Tiến sĩ Kinh tế đại học Harvard.

Trần Phương Ngọc Thảo là một trong những sinh viên hiếm hoi được các giáo sư tại đại học Oxford viết thư giới thiệu vào học Tiến sĩ tại Harvard - trường học danh tiếng nhất tại Mỹ.

Du học từ năm 1999 tại New Zealand khi vừa tốt nghiệp lớp 9 và chỉ mất 18 tháng để hoàn thành 3 bậc học THPT thay vì 3 năm, Ngọc Thảo đứng thứ 7 trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia toàn New Zealand và được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học vô cùng danh giá ở Anh – đại học Oxford. Tại đây, Trần Phương Ngọc Thảo tiếp tục tốt nghiệp loại ưu và lọt Top 5 sinh viên xuất sắc của trường.

Ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học, Ngọc Thảo đã được 5 trường chấp nhận tuyển thẳng nghiên cứu sinh. Đó là các trường Harvard, Northwesthern (Mỹ), Cambridge, London Economic School và Oxford (Anh). Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đồng ý tài trợ học bổng toàn khóa học cho cô sinh viên xuất sắc này.

Chị cả Trần Phương Ngọc Thảo (thứ 4 từ trái qua) đứng cạnh mẹ Cao Thị Ngọc Dung

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Thảo từng có 2 năm làm giảng viên tại đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó đảm nhiệm chức vụ quản lý ANZ Banking Group (Australia) và quản lý tại Ngân hàng Đông Á.

Năm 2020, Ngọc Thảo trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị công ty PNJ bằng hồ sơ học vấn đáng nể của mình đồng thời nắm giữ vị trí Giám đốc trung tâm chuyển đổi số hóa của PNJ.

Tại thời điểm cuối năm 2020, bà Ngọc Thảo nắm giữ 5.766.400 cổ phiếu PNJ, chiếm tỉ lệ 2,56% vốn điều lệ doanh nghiệp. Với thị giá PNJ đang được giao dịch trên thị trường ngày 18/3 là 83.700 đồng/cổ phiếu thì con gái lớn của bà Cao Thị Ngọc Dung đang có trong tay 482,6 tỷ đồng.

PNJ hiện là công ty kinh doanh vàng bạc nữ trang lớn nhất Việt Nam. Tổng doanh thu 2020 đạt 17.511 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.069 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020. Trong tháng 1/2021, PNJ đạt doanh thu thuần 2.170 tỷ đồng (tương đương 70 tỷ đồng/ngày).

Nguyên nhân tăng trưởng đến từ sức mua của thị trường đã hồi phục tốt bên cạnh việc thay đổi cách tiếp cận khách hàng.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của PNJ đạt 8.483 tỷ đồng, trong đó, khoản tiền mặt của công ty tăng lên 422 tỷ đồng.

Tác giả: Thanh Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: PNJ , ngọc nữ , chân dung , bóng hồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP