Pháp luật

Lời khai của nam sinh giết bé trai 5 tuổi ở ngôi nhà hoang trong rừng

Sau khi đưa cháu Đ. vào nhà hoang, Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, Hoàng đã khiến cháu bé tử vong.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Đào Ngọc Hoàng (SN 2003), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Tại phiên tòa, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào 15h ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ (SN 2014), trú cùng xã rủ Hoàng đi bắt ve ve. Hoàng chở cháu Đ. ra trường tiểu học bắt ve ve. Khoảng 15 phút sau, Hoàng chở cháu Đ. về nhà rồi tiếp tục đi chơi. Cháu Đ. xin đi theo Hoàng đồng ý.

Hoàng đưa theo 1 bì xác rắn, 1 quả chanh, 1 cuộn băng dính và một ít thức ăn nhanh và 3 thỏi kẹo cất vào cốp điều khiển xe máy của mẹ Hoàng chở Đ. đi vào ngôi nhà hoang gần khe Bồ Bồ thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ án.

Tại đây, Hoàng rủ Đ. chơi trò chơi bịt mắt bắt dê. Hoàng đã giả vờ chơi trò bịt mắt đoán thức ăn rồi dùng băng dính, găng tay, áo khoác bịt kín mắt, mũi, miệng, cằm, buộc 2 tay, 2 chân cháu Đ.

Sau đó, Hoàng đưa cháu Đ. đi sâu vào phía trong rừng cạnh bờ khe cột cháu Đ. vào bụi canh xanh rồi để cháu Đ. lại đó. Đến 14h ngày 8/6, Hoàng nhờ bạn học dùng xe máy chở đến khu nhà hoang. Trên đường đi, Hoàng có mua ở quán tạp hóa bên đường 1 bánh mì, 2 hộp sữa, 3 xúc xích. Khi gần đến nơi, Hoàng nói bạn đứng ngoài còn mình đi vào thì phát hiện cháu Đ. đã chết. Thấy cháu Đ. tử vong, Hoàng vứt Đ. xuống khe suối rồi đi ra nhờ bạn chở về nhà.

Bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 9/6, Công an triệu tập Hoàng lên làm việc và Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận bản giám định pháp y, nạn nhân chết vì ngạt đường hô hấp do bịt mũi, miệng và chẹn cổ.

Tại phiên tòa, Hoàng cho biết lúc đầu không có ý định gì. Tuy nhiên đến khu nhà hoang, Hoàng đã nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền gia đình nạn nhân để lấy tiền tiêu xài. Do xem phim trên mạng, Hoàng dùng băng dính quấn quanh người nạn nhân. Lúc này, bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và mong HĐXX giảm nhẹ tội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù, buộc bố mẹ của Hoàng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 169 triệu đồng.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: nam sinh , lời khai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP