Thể thao

Liên đoàn Bóng đá châu Á chia buồn cùng gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu và đội trẻ Quảng Nam

Trong thư, Chủ tịch AFC - ông Salman Bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ: "Tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng khi đón nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến đội trẻ Quảng Nam, khi đội trên đường trở về sau trận đấu tại Giải bóng đá hạng nhì của Việt Nam.

Điều đau buồn nhất là cầu thủ Võ Minh Hiếu đã không còn nữa. Tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và bạn bè của Võ Minh Hiếu. Tôi hy vọng tất cả những người bị thương sẽ sớm hồi phục hoàn toàn".

Võ Minh Hiếu sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo Đà Nẵng và khoác áo đội trẻ Quảng Nam ở Giải hạng nhì 2023. Ảnh: CLB Quảng Nam

Sáng 26/6, ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam tới chia buồn, động viên gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu và thắp nén hương tiễn biệt cầu thủ Võ Minh Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ dành cho gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu cũng như thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho hai cầu thủ và cổ động viên gặp nạn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể Đội bóng, đặc biệt là gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu về sự mất mát, đau thương trong tai nạn giao thông của đội bóng đá Trẻ Quảng Nam.

Võ Minh Hiếu sinh năm 2002, là cầu thủ đang thuộc biên chế Trẻ Quảng Nam thi đấu tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2023.

Ngày 25/6, trên đường di chuyển từ Kon Tum về Tam Kỳ, ô tô chở đội trẻ Quảng Nam gặp nạn khi đang đổ đèo Vi Ô Lắc (giáp ranh Kon Tum và Quảng Ngãi) khiến Võ Minh Hiếu qua đời.

Đây là nỗi đau, sự mất mát rất lớn đối với tập thể đội bóng và đặc biệt là gia đình của cầu thủ Võ Minh Hiếu.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP