Xã hội

Lật thuyền trên sông Chảy, 1 người tử vong, 4 người mất tích

Chiều ngày 15/8, trao đổi với báo Thanh Niên từ hiện trường khi đang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ông Hà Đức Minh - Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai (Lào Cai), cho biết vụ tai nạn lật thuyền xảy ra trên sông Chảy thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 15/8. Thời điểm gặp nạn, thuyền chở theo 5 người gồm bà G.T.D (44 tuổi), bà S.T.D (43 tuổi), cháu L.A.T (1 tuổi), cháu L.A.Q (4 tuổi) và cháu L.T.T (1 tuổi), cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế.

Nhóm 5 người định sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương thăm ông bà ngoại. Thuyền do bà G.T.D điều khiển nhưng do dòng nước xiết, thuyền bị va vào đá ngầm mất lái và lật.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Thanh Niên

Ngay khi nhận được thông tin từ UBND xã Bản Mế, ông Hà Đức Minh đã cùng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Vào 13h cùng ngày, đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thế cháu L.A.T.

Trong chiều cùng ngày, Công an huyện Si Ma Cai, Đồn biên phòng Si Ma Cai cùng phối hợp với lực lượng dân quân, người dân địa phương triển khai tìm kiếm dọc theo hạ lưu sông Chảy. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn khi những ngày qua có mưa lớn khiến nước sông Chảy dâng cao và chảy rất xiết.

Hiện, hơn 100 người gồm công an, dân quân, người dân xã Bản Mế đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích, theo tờ Tri Thức Trực Tuyến.

UBND huyện Si Ma Cai thông tin thêm, bên cạnh lực lượng của địa phương phương, Công an tỉnh Lào Cai cũng chi viện một đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy lên huyện Si Ma Cai để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP