Pháp luật

Khen thưởng 2 đơn vị triệt phá 2 vụ trọng án lớn

Chiều 2/2, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã khen thưởng, động viên hai đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã xuất sắc triệt phá hai vụ trọng án lớn vào đầu năm 2018.

Hai đơn vị được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam với thành tích nhanh chóng bắt giữ nghi phạm giết người ở Phú Ninh vào ngày 30/1 vừa qua và Công an TP Tam Kỳ với thành tích phá đường dây đánh bạc lớn trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thưởng nóng hai đơn vị của Công an tỉnh


Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 30/1, ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, bác ruột Quyết, trú xã Tam Dân) cùng con rể là Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) đang đi tảo mộ. Lúc này, giữa Quyết và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Thấy vậy, Tưởng chạy đến can ngăn, song cả 2 bị Quyết dùng chiếc cúp bằng sắt (vật dùng để đào đất, chặt cây), chém nhiều nhát vào người. Sau đó, ông Sơn tử vong tại chỗ, người con rể bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu - đã động viên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh với thành tích bắt giữ nhanh chóng nghi phạm giết người ở huyện Phú Ninh. Ông Đinh Văn Thu nhấn mạnh thành tích lần này của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam rất đáng ghi nhận, được người dân khen ngợi.

Đây là chiến công lớn để tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng, Công an tỉnh Quảng Nam nói chung nỗ lực hơn nữa trong công tác đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Còn chuyên án đánh bạc qua mạng internet do Công an TP Tam Kỳ điều tra, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thành Trung (36 tuổi, trú Mỹ Thạch Tây, Hòa Thuận, Tam Kỳ) về tội “Tổ chức đánh bạc” và khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can về tội “đánh bạc” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình về hoạt động của các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn, Công an thành phố Tam Kỳ đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh về hành vi tổ chức đánh bạc của đối tượng Phạm Thành Trung từ năm 2016.

Sau khi nắm bắt quy luật hoạt động, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/1/2018, Công an thành phố tiến hành giữ người, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thành Trung, thu giữ, tạm giữ 1 laptop, 95 triệu đồng, 1 ôtô hiệu Land Rover và các tang vật khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 6/2016, đối tượng đăng ký làm đại lý cho 10 nhà cái có địa chỉ ở nước ngoài, mở nhiều tài khoản rồi giới thiệu, tổ chức cho người khác đánh bạc. Từ tháng 10/2017 đến nay, đối tượng đã tổ chức cho 2.508 lượt người tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng internet với số tiền 140 tỷ đồng và thu lợi bất chính 851 triệu đồng từ việc hưởng hoa hồng được các nhà cái chuyển khoản về.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP