Tin địa phương

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Mấy năm trước, nhiều tuyến đường liên thôn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang luôn trong tình trạng nắng bụi, mưa bùn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, UBND xã Hòa Ninh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất làm đường.

Ông Nguyễn Văn Hinh, ở thôn Phước Sơn, xã Hòa Ninh, tham gia hiến đất mở rộng đường

Ông Nguyễn Văn Hinh, ở thôn Phước Sơn, xã Hòa Ninh, người đầu tiên hiến đất để mở rộng đường cho biết: Sau khi được chính quyền vận động, gia đình ông đã thuê người di dời tường rào, chặt hạ cây cối và hiến gần 150 m2 đất. Theo ông Nguyễn Văn Hinh, trước đây, đường sá chật hẹp, nắng bụi, mưa lầy, vận chuyển hàng hóa, đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn; nguy hiểm, đặc biệt là trẻ nhỏ; nay có đường bê tông mới thông thoáng, sạch đẹp ai cũng phấn khởi.

“Nếu không hiến đất thì không mở được đường, người dân chúng tôi đồng lòng để hiến đất. Con đường này trước đây chỉ một lối đi nhỏ ngoài bờ ruộng, người dân phá hoa màu tất cả để làm đường vì lợi ích chung, để cho đời con, đời cháu mình sau này hưởng. Đến giờ đường làng ngõ xóm sạch đẹp theo quy trình xây dựng nông thôn mới”, ông Hinh chia sẻ.

Thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh có 40 hộ dân hiến đất mở rộng đường. Các hộ này tự giải phóng mặt bằng, thậm chí tự bỏ tiền thuê nhân công về làm đường. Ông Nguyễn Phú Kiểm, trưởng thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh vừa tham gia hiến đất làm đường vừa vận động bà con hiến đất cho biết: 5 năm trước, địa phương đã vận động người dân hiến đất mở rộng nhiều đường liên xã, liên thôn, riêng tuyến đường vào thôn Mỹ Sơn vẫn còn đường đất.

Đầu năm nay, chính quyền địa phương kêu gọi người dân mở rộng đường nội đồng làm bê tông rộng 4 mét, qua khu dân cư làm đường rộng 5 mét. Người dân thôn Mỹ Sơn đồng tình rất cao, đường qua nhà nào, nhà đó tự nguyện bỏ tiền thuê nhân công giải phóng mặt bằng mà không hề tính toán thiệt hơn.

“Việc mở đường nhằm xây dựng phát triển kinh tế cho nhân dân và tạo cảnh quan môi trường chung ở địa phương phải nói bà con rất tích cực. Mình giải thích cho người dân hiểu hiến đất làm đường cũng là vì quyền lợi của nhân dân. Trong xây dựng mở đường, trưởng thôn phải đi đầu thì dân người ta mới làm theo”, ông Kiểm cho hay.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chính quyền huyện Hòa Vang vận động người dân tham gia hiến đất mở rộng đường

Từ ngày các tuyến đường bê tông mới được hình thành, người dân xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang rất phấn khởi, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp hơn, bà con đi lại thuận tiện. Để thực hiện 8 tuyến bê tông nông thôn trong năm 2023, UBND xã Hòa Ninh đã tổ chức 15 cuộc họp dân có sự tham gia của các mặt trận đoàn thể cùng cấp ủy chính quyền các thôn.

Xã Hòa Ninh đang nỗ lực hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông, góp phần cùng huyện Hòa Vang hoàn thành tiêu chuẩn đô thị loại 4 và phấn đấu lên thị xã vào năm 2025. Từ đầu năm đến nay, người dân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang đã hiến hơn 6.000 m2 đất, trong đó 800 m2 đất ở, 5.400 m2 đất nông nghiệp, tháo dỡ 1.300 mét tường rào để làm 8 tuyến đường; người dân đóng góp hơn 200 triệu đồng để xây dựng nâng cấp 3.000 mét đường giao thông, mở rộng từ 2m lên 5m.

“Trong năm nay đẩy mạnh phát triển đô thị loại 4 xã Hòa Ninh vào cuộc quyết liệt. Chúng tôi vận động nhân dân hiến đất để mở đường. Trên địa bàn xã có những hộ hiến đất hàng trăm mét trở lên. Khi người dân thấy giá trị của họ và hiểu được đồng tình hưởng ứng. Những tuyến đường được đầu tư hiện nay khang trang. Trước đây việc đi lại khó khăn nhưng bây giờ xe ô tô tới từng ngõ, từng nhà, thuận lợi cho an sinh xã hội và kinh tế xã hội của người dân”, ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang cho biết.

Ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có hàng trăm hộ dân tình nguyện tham gia hiến gần 15.000 m2 đất ở và đất nông nghiệp để mở rộng nhiều tuyến đường. Hầu hết người dân tham gia hiến đất không đòi hỏi nhà nước đền bù.

Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: Mục tiêu của thành phố là tập trung xây dựng huyện Vang đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2024 và trở thành thị xã vào năm 2025, cần đầu tư xây dựng rất nhiều hạ tầng giao thông để đạt chuẩn đô thị. Vì vậy, các cấp mặt trận thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền huyện Hòa Vang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường để giảm gánh nặng đầu tư công.

“Hiện nay, đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng huyện Hòa Vang đạt chuẩn đô thị loại 4 và trở thành thị xã năm 2025. Chúng tôi nhận thấy rằng các cấp mặt trận huyện huyện Hòa Vang và chính quyền địa phương đã vào cuộc tích cực để để tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường. Đó là phong trào hết sức ý nghĩa và thiết thực cho chính đời sống người dân và làm cho bộ mặt đô thị của huyện Hòa Vang trở nên khang trang hơn đạt tới tiêu chí nông mới, nông thôn kiểu mẫu”, bà Mẫn cho hay.

Tác giả: Tuyết Lê

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP