Pháp luật

Giết người tình rồi trốn nã suốt 14 năm

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Bằng Anh đã dùng dao đâm vào vùng ngực của người tình dẫn đến tử vong.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đã bắt giữ bị can Hồ Văn Bằng Anh (SN 1978, quê Trà Vinh) theo lệnh truy nã 14 năm về trước về tội danh Giết người.

Bị can Bằng Anh bị bắt vào tối 5/10, khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Theo hồ sơ vụ án, Hồ Văn Bằng Anh có quan hệ tình cảm yêu đương với chị N.T.M.L. (SN 1988, quê Bến Tre), nhưng gia đình chị L. ngăn cản việc qua lại giữa hai người.

Bị can Hồ Văn Bằng Anh thời điểm bị bắt giữ.

Vào tối 8/9/2007, khi Bằng Anh đang nhắn tin qua lại với chị L. thì được chị L. cho biết việc ngăn cản từ gia đình. Khoảng 21h cùng ngày, khi chị L. đến quán cà phê Chí Linh Quán (phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) thì gặp Bằng Anh, sau đó hai người đi ra phòng nghỉ phía sau quán cafe nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Bằng Anh đã dùng dao đâm vào vùng ngực chị L., đồng thời tự đâm vào ngực trái của mình. Nghe tiếng tri hô, người dân chạy ra hiện trường thì phát hiện vụ việc và đưa Bằng Anh cùng chị L. đi cấp cứu, nhưng chị L. đã tử vong. Bằng Anh bị thương được điều trị tại bệnh viện, sau đó bỏ trốn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/9/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Bằng Anh về tội “Giết người”. Cùng ngày, VKSND cùng cấp có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Bằng Anh. Khi tiến hành xác minh tại địa phương, cơ quan điều tra xác định Bằng Anh đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP