Pháp luật

Gã hiếp dâm con gái người tình không được giảm án

Hưng từ Thanh Hóa vào Cần Thơ dự đám cúng cơm của người tình, sau đó gã hiếp dâm bé gái sinh năm 2008.

Ngày 21/2, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Trịnh Duy Hưng (31 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo bản án sơ thẩm, Hưng và chị Đ.T.H.G. (ngụ TP Cần Thơ) từng có quan hệ tình cảm. Hay tin chị G. mất, ngày 29/6/2019, Hưng từ Thanh Hóa đến quận Thốt Nốt dự đám cúng cơm 7 ngày.

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Minh.

Hôm đó, mọi người tổ chức ăn uống đến 1h sáng. Hưng về nhà mẹ ruột của chị G. ngủ. Rạng sáng, Hưng gọi con gái của chị G. (sinh năm 2008) vào ngủ chung phòng. Gã này sau đó dùng vũ lực cưỡng hiếp bé gái, sau đó lăn ra ngủ.

Sự việc được bé gái kể lại với người thân. Hưng bị cảnh sát bắt giữ. TAND quận Thốt Nốt đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo 11 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Hưng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP