Tin địa phương

Dự án đường Trần Quang Khải trì trệ

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Trần Quang Khải (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7984/QĐ-UBND từ năm 2015, do Ban quản lý dự án (BQLDA) Xây dựng số 2 điều hành, quản lý (nay là BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

Tháng 10-2016 dự án này khởi công, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng. Tuy nhiên, qua 10 tháng kể từ ngày thi công, công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vẫn chưa được thực hiện.

Đường Trần Quang Khải thi công nham nhở và không biết bao giờ hoàn thành.

Ông Nguyễn Hiểu, người dân sống dọc đường Trần Quang Khải cho biết: “Thông tin làm đường nghe nhiều, nhưng đến từ cuối năm ngoái mới thấy động tĩnh.

Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa nhận giấy áp giá đền bù nên chưa bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công hệ thống cống thoát nước hai bên đường cũng làm ì à ì ạch. Cứ tình trạng này không biết bao giờ dự án mới hoàn thành, lại khổ dân thôi, nhất là mùa mưa sắp tới”.

Đường Trần Quang Khải xuống cấp từ nhiều năm nay. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này cũng đã được quan tâm từ những năm 2005 theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuy nhiên, thông tin về dự án mãi vẫn nằm trên giấy.

Đến năm 2015, UBND thành phố có quyết định phê duyệt đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Trần Quang Khải. Theo đó, dự án có tổng chiều dài 635m và nhánh phụ nút giao 141,10m, với điểm đầu giao với tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, điểm cuối tuyến giao với tuyến đường Lê Đức Thọ; được đầu tư đồng bộ với quy mô cắt ngang Bn = 4,5+10,5+4,5 = 19,5m.

Vỉa hè, bó vỉa, hố trồng cây và gia cố mái nền đắp; hệ thống thoát nước dọc, cống ngang đường... Tổng mức đầu tư dự án gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố; thời gian đầu tư từ năm 2015-2017.

Theo BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công tác giải tỏa hiện đã kiểm định 206/207 hồ sơ, xét pháp lý 174/206 hồ sơ và chuyển áp giá. Tuy nhiên, theo thông từ người dân, hiện nay 100% các hồ sơ chưa có bảng áp giá giá trị đền bù giải tỏa. Chính quá trình áp giá, đền bù trì trệ dẫn tới công tác giải phóng mặt bằng gần như đứng bánh, công tác thi công chỉ làm nhỏ giọt. Năm 2017 có kế hoạch vốn 4 tỷ đồng phục vụ xây lắp và 2,2 tỷ đồng đền bù giải tỏa.

Hiện nay, đơn vị thi công do Liên doanh Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến Việt Hoa và Công ty CP Trang Kim Thành đã thi công hoàn thành 700/1.500m cống thoát nước (tại vị trí công viên và phía đông dọc đường Trần Quang Khải), ở phía tây đường vướng mặt bằng nên chưa thể thi công.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ đạo đơn vị thi công làm cống thoát nước trước, nhưng do còn vướng hệ thống ống nước thải người dân đang sử dụng, cột điện, hệ thống cáp ngầm chưa di dời do mặt bằng chưa được bàn giao nên rất khó đẩy nhanh tiến độ. Trước tình trạng chậm mặt bằng, sắp tới Ban sẽ gia hạn thời gian hoàn thành dự án với UBND thành phố, đồng thời hứa sẽ hoàn thành dự án sau 4 tháng kể từ ngày có mặt bằng sạch”, ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Điều hành giám sát 3, BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết.

Theo thông tin từ UBND quận Sơn Trà, hiện nay đã phê duyệt tính pháp lý về áp giá đền bù cho 44 hồ sơ, dự kiến trong tháng 7 sẽ chuyển thông báo đến người dân. Số hộ còn lại dự kiến hoàn thành áp giá đền bù trong năm 2017.

“Do sau Quyết định 15 của UBND thành phố về ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giao về cho các quận, huyện thực hiện công tác áp giá đền bù và cũng là lần đầu tiên thực hiện nên cán bộ chuyên môn còn bỡ ngỡ, dẫn tới công tác xét tính pháp lý, áp giá đền bù triển khai chậm”, đại diện UBND quận Sơn Trà nói.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 180 ngày kể từ ngày khởi công, đến nay đã chậm 4 tháng so tiến độ hoàn thành nhưng chỉ mới thi công được 700m đường cống thoát nước. Công tác giải phóng mặt bằng dậm chân tại chỗ.

Tác giả: TRỌNG HUY

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP