Thể thao

Đội tuyển Việt Nam tranh vé dự World Cup 2022 vào thời điểm nào?

Thông qua cuộc họp trực tuyến, Liên đoàn bóng đá châu Á đã thống nhất kế hoạch tổ chức các lượt trận còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chiều ngày 11.11, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có phiên họp trực tuyến nhằm thảo luận và thống nhất phương án tổ chức các giải đấu sẽ diễn ra trong năm 2021. Theo đó, năm 2021 dự báo là một năm rất khó khăn vì lịch thi đấu châu Á sẽ diễn ra với mật độ dày đặc trong khi dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Thông qua phiên họp này, Ban thi đấu AFC đã ấn định thời gian tổ chức các trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Cụ thể, lượt trận thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày 25.3.2021, lượt 8 vào ngày 30.3.2021, lượt 9 vào ngày 7.6.2021 và lượt 10 vào ngày 15.6.2021.

ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia,Indonesia và UAE ở 3 lượt trận cuối cùng Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: Đ.Đ


Tuy nhiên, thời điểm tổ chức các lượt trận còn lại sẽ vẫn dựa trên điều kiện thực tế. Trong trường hợp 2 Liên đoàn bóng đá thành viên tự thương thảo với nhau về thời điểm tổ chức trận đấu cũng sẽ được AFC chấp nhận, sau khi đề xuất được FIFA phê chuẩn.

Dù tổ chức vào thời gian nào thì Vòng loại thứ 2 cũng sẽ phải kết thúc vào ngày 15.6.2021 để có quỹ thời gian chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 2.9.2021 đến 29.3.2022.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn để lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại bảng G với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là đội tuyển Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Ở 3 lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Malaysia, Indonesia và UAE.

Ngoài ra, lịch thi đấu mới của vòng chung kết U16 châu Á 2020 là từ ngày 1.4.2021 đến 14.4.2021 tại Bahrain. Vòng chung kết U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 3.3.2021 đến 20.3.2021. Còn lại, vòng kết Futsal châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 23.3.2021 đến 3.4.2021.

Tác giả: KHÁNH AN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP