Tin địa phương

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại TP. Đà Nẵng

TP. Đà Nẵng có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.

Ảnh minh họa


Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại TP. Đà Nẵng, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Trần Đình Chung, sinh ngày 25/8/1967, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

2. Ông Trần Chí Cường, sinh ngày 15/02/1973, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bà Lê Thị Lý, sinh ngày 23/12/1979, Trung tá, Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố Đà Nẵng.

4. Bà Nguyễn Thị Thùy Thuận, sinh ngày 14/9/1982, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch và Thương mại HT Safbel, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng.

5. Ông Võ Văn Thưởng, sinh ngày 13/12/1970, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các huyện: Hoàng Sa, Hòa Vang. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 01/10/1983, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng.

2. Ông Nguyễn Duy Minh, sinh ngày 26/7/1982, Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

3. Bà Lê Thị Xuân Nga, sinh ngày 25/9/1977, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

4. Ông Nguyễn Văn Quảng, sinh ngày 23/8/1969, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 11/9/1967, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus.

Tác giả: Trọng Sang

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP