Thế giới

Đâm dao ở Anh khiến nhiều người thương vong

Sau khi xảy ra vụ đâm dao, con phố này lập tức bị phong tỏa trong khi người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực

Cảnh sát và cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Ngày 26/6, Hãng BBC đưa tin, 3 người bị cho là đã tử vong trong vụ đâm dao xảy ra ở Glasgow, thành phố lớn nhất vùng Scotland.

Theo TTXVN, trước đó, cảnh sát Scotland thông báo một sĩ quan cảnh sát đã bị tấn công trong vụ đâm dao xảy ra trên phố West George ở trung tâm thành phố Glasgow. Con phố này lập tức bị phong tỏa trong khi người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực. Cảnh sát có vũ trang được triển khai tới hiện trường. Tình hình hiện đã được kiểm soát và không tạo ra mối nguy hiểm cho cộng đồng. Theo BBC, nghi can đã bị bắn chết.

Lực lượng cảnh sát London đã bị tấn công khi tìm cách giải tán đám đông tụ tập tổ chức tiệc tùng trên đường phố trái phép khiến 22 nhân viên cảnh sát bị thương.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, các nhân viên bị tấn công bằng chai lọ và nhiều vật dụng khác. Ủy viên cảnh sát London, bà Cressida Dick, kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát.

Trước đó, ngày 21/6, một vụ đâm dao ở thành phố Reading, Anh làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, đang được điều tra theo hướng có liên quan đến khủng bố.

Tác giả: Kim Hảo (t/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: Đâm dao ở Anh , khủng bố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP