Tin địa phương

Đà Nẵng: Rao bán cả đất ruộng phường đang quản lý

Ngày 4-6, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Mai Xuân Khánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Khánh - Ảnh: Đ.C.

Thông tin ban đầu, từ đầu năm 2019, Mai Xuân Khánh (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) tung tin mình đang sở hữu nhiều thửa đất ruộng ở phường Hòa Khánh Nam để rao bán cho người có nhu cầu.

Khánh quảng cáo có 9 lô đất có nguồn gốc từ đất nông nghiệp, có thể xin phép xây dựng nhà ở và rao bán giá rẻ, chỉ 300 - 800 triệu đồng/lô, sẽ hỗ trợ việc xin phép xây dựng.

Thấy vậy, nhiều người đã đến gặp Khánh đặt cọc mua đất. Trong đó, thông qua môi giới, chị N.T.D.H. (trú quận Thanh Khê) gặp Khánh đặt cọc hơn 400 triệu đồng để mua lô đất diện tích hơn 100m2.

Nhận cọc của chị H., Khánh còn hứa sẽ xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4, làm hợp đồng điện, nước cho chị.

Thực tế, những lô đất Khánh rao bán là đất nông nghiệp đang thuộc diện quản lý của UBND phường Hòa Khánh Nam, không được phép xây dựng nhà ở. Đáng lưu ý, có lô đất không có trong thực tế.

Với thủ đoạn trên, bước đầu xác định có 8 người đã bị Khánh lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP