Tin địa phương

Đà Nẵng mời đơn vị định giá 7 căn hộ liên quan vụ án của đại gia Trung ‘lửa’

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mời đơn vị tham gia tư vấn xác định giá trị 7 căn hộ thuộc dự án Chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du tại thời điểm 30/4/2009.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa có thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn xác định giá trị 7 căn hộ thuộc dự án Chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du (quận Hải Châu).

Theo đó, thời điểm xác định giá của các căn hộ trên là vào ngày 30/4/2009. Thời gian thực hiện gói thầu trong 30-45 ngày.

7 căn hộ trên liên quan đến các sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng do ông Nguyễn Quang Trung (SN1960, thường gọi là đại gia Trung "lửa") làm Tổng giám đốc tại thời điểm trên.

Tại dự án chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng đã tự thực hiện xác định giá trị 7 căn hộ còn lại đến thời điểm 30/4/2009 vi phạm quy định.

Chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du - Danang Plaza

Cuối năm 2021, Thanh tra TP. Đà Nẵng xác định, tại dự án chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du - Danang Plaza, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng đã tổ chức đấu thầu hạn chế với 3 nhà thầu là không đúng quy định.

Thanh tra cũng kết luận, việc công ty tự thực hiện xác định giá trị 7 căn hộ còn lại đến thời điểm 30/4/2009 vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 22 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP. Việc tự xác định giá trị này là thiếu cơ sở, không thể hiện cơ sở giá bán, cơ sở để xác định giá vốn để định giá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và xác định đại gia Trung "lửa" đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý nhà công sản trong đó có dự án chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du. Ông Nguyễn Quang Trung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố.

Tháng 1/2024, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung mức án 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP. Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu. Quá trình thực hiện chủ trương cổ phần hóa tại công ty, các ban, tổ được thành lập gồm ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ giúp việc ban chỉ đạo và ban chỉ đạo và ban kiểm kê tài sản.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Quang Trung cùng 2 thuộc cấp đã báo cáo, kiểm kê, đối chiếu không đúng số lượng, chất lượng tài sản theo đúng quy định dẫn đến việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng đối với giá trị quyền sử dụng đất tại 3 dự án, trong đó có dự án Chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du, gây thất thoát 64 tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP