Tin địa phương

Một doanh nghiệp Đà Nẵng trúng đấu giá mỏ cát gấp 300 lần giá khởi điểm

Sau khi trải qua 200 vòng đấu, CTCP MT Quảng Đà trúng đấu giá mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với giá 370 tỷ đồng, tăng hơn 300 lần so với giá khởi điểm.

Sáng 19/10, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn xác nhận với phóng viên Nhadautu.vn, phiên đấu giá điểm mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được kết thúc vào lúc 4h08 sáng nay 19/10.

Sau khi trải qua 200 vòng đấu, mỏ cát này được chốt giá 370 tỷ đồng, tăng 308 lần so với giá khởi điểm (1,2 tỷ đồng). Doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát ĐB2B là CTCP MT Quảng Đà.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP MT Quảng Đà được thành lập vào tháng 5/2022, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Trước đó, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận thông báo đấu giá tài sản Quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng, tại điểm mỏ ĐB2B.

Phiên đấu giá điểm mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) được kết thúc vào lúc 4h08 sáng nay 19/10. Ảnh: Thanh Ba.

Cụ thể, loại khoáng sản là cát xây dựng, với diện tích 6,04 ha, trữ lượng mỏ theo kế hoạch phê duyệt 159.000 m3. Giá khởi điểm: R =5%, bước giá: 16%R = 0,8%, tiền đặt trước 242.800.000 đồng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các chi phí trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí thăm dò khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá cho tất cả các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (máy móc thiết bị trong hồ sơ năng lực phải có giấy tờ chứng minh là tài sản sở hữu của doanh nghiệp hoặc của tổ chức cho thuê thiết bị);

Hồ sơ giới thiệu năng lực về tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của năm gần nhất. Phác họa kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Được biết, cuộc đấu giá mỏ cát thu hút rất đông doanh nghiệp. Song, khi mức giá liên tục được đẩy lên cao, phần lớn doanh nghiệp đã rút lui.

Thời gian qua giá cát ở Quảng Nam, đặc biệt là vùng Điện Bàn, Đại Lộc, Xuy Duyên... liên tục biến động. Cát khan hiếm do việc siết chặt các quy định, nhiều mỏ cát hết thời gian khai thác khiến nhiều thời điểm, giá được đẩy cao ngất ngưởng.

Tác giả: THÀNH VÂN

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP