Xã hội

Xuất hiện clip cô trò cùng phòng trong vụ cô giáo bị tố “yêu” nam sinh lớp 10

Ngày 13/3, một clip ghi lại cảnh cô giáo bị bắt quả tang ở chung phòng nghỉ với nam sinh xuất hiện trên mạng. Clip xuất hiện ít ngày sau khi cô giáo tố ngược bị chồng dàn dựng để để giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Trong clip dài 48 giây quay cảnh bắt quả tang một phụ nữ đang ở trong phòng nghỉ với một thiếu niên.

Thuyết minh của người chồng trong cảnh quay cho biết, đó là cô giáo H., giáo viên dạy toán Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Trong clip, ông T. (chồng cô H.) đã tiếp cận phòng nghỉ, chứng kiến vợ mình và nam học sinh đang cùng ở trong phòng trọ khá hẹp và chỉ duy nhất có một giường đôi.

Ảnh cắt từ clip.

Trên giường của phòng trọ có chiếc áo ngực, trên bàn có một bao cao su chưa sử dụng và 2 chiếc điện thoại. Trong phòng còn có chiếc xe máy, biển số 86 AH024.19.

Ngay sau khi bị chồng bắt quả tang và ghi hình, cô H. đã hất chiếc gối, dường như để che chiếc áo ngực trên dường, sau đó lấy tay che ống kính máy quay rồi vơ áo ngực chạy vào nhà vệ sinh.

Trong khi nam sinh khoanh trước ngực. Sau đó, nam sinh đã lấy tay chụp chiếc điện thoại đang ghi hình của ông chồng.

Sau khi được tung lên mạng, clip đã khiến dư luận “nóng” trở lại.

Liên quan đến vụ việc, trước ngày 8/3, ông T. đã làm đơn tố cáo vợ mình có quan hệ bất chính với nam sinh.

Trước chứng cứ của anh chồng nói về clip cô giáo ở cùng phòng nghỉ với nam sinh, trong đó có chi tiết “nhạy cảm” là trên giường phòng nghỉ có áo ngực của cô và bao cao su trên bàn, Cô H. thông tin với báo chí rằng, cô nhờ học sinh đi tìm nhà thuê cho em gái. Còn chi tiết áo ngực và bao cao su, cô H tố ngược là do anh chồng dàn dựng nhằm mục đích giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Đáp lại những thông tin vợ đưa ra, ông T. tuyên bố có clip và nhiều tin nhắn làm bằng chứng.

Chia sẻ với báo chí, ngày 12/3, anh T. nói đã làm đơn xin hoãn phiên tòa ly hôn với cô H. vào ngày 12/3. Lý do, để chờ kết quả điều tra của cơ quan công an; đồng thời thu thập chứng cứ công khai việc vợ anh có quan hệ bất chính trước tòa.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/3, báo chí dẫn lời ông Phan Đoàn Thái- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, nói, cơ quan này đã thông báo nghiêm cấm toàn bộ giáo viên ở địa phương không được lên mạng xã hội bình luận, chia sẻ hay đưa ra những phán xét thiếu căn cứ trong vụ việc cô giáo H. bị tố có quan hệ bất chính với học sinh.

Sở GD&ĐT Bình Thuận cũng đề nghị cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc để sớm có kết quả, ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh.

Tác giả: Văn Nguyễn

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

  Từ khóa: giáo viên , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP