Pháp luật

Xử phạt người đăng tin "không tiếp nhận hàng hóa giữa Quảng Nam - Đà Nẵng"

Đăng tin sai "không tiếp nhận hàng hóa giữa Quảng Nam - Đà Nẵng", quản trị Fanpage "Quanh Tam Kỳ" lĩnh phạt 5 triệu đồng

Tối 22/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Cá nhân bị xử phạt hành chính vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Chốt kiểm dịch giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng những ngày phong tỏa, người dân vẫn gửi lương thực, thực phẩm bình thường.

Trước đó, ngày 1/9, cá nhân sử dụng Fanpage trên facebook có tên "Quanh Tam Kỳ" cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

"Thông báo: Bắt đầu từ 0h ngày 1/9, tất cả các chốt liên tỉnh sẽ dừng tiếp nhận mọi việc gửi hàng hóa giữa 2 địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng để đảm bảo phòng chống dịch giữa 2 địa phương! Vậy thông báo cho bà con mình ngừng đi chợ mua hàng gửi hàng ra cho người thân tại Đà Nẵng nhé, chứ lỡ mua rồi là ko gửi được" - nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện thông tin không đúng sự thật, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, theo dõi, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật dưới mọi hình thức trong địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Ngày 21/9, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã mời người này lên làm việc. Sau khi làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi đăng sai sự thật; đồng thời chịu nộp phạt số tiền 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin không chính xác.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP