Giáo dục

Hiệu trưởng, hiệu phó đi hát karaoke giữa mùa dịch bị xử phạt hành chính

Hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi hát karaoke, vi phạm quy định phòng, chống dịch vừa bị xử phạt 2 triệu đồng/người.

Ngày 4/9, ông Phan Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng xác nhận, đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính 4 trường hợp có hành vi hát karaoke, vi phạm quy định phòng, chống dịch, mức phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Theo đó, 4 cá nhân bị xử phạt gồm: Ông Nguyễn Hữu Quảng (Hiệu trưởng Trường tiểu học Hướng Phùng), ông Đinh Trường Hải (Phó hiệu trưởng), ông Trương Quang Dũng (giáo viên) và ông Phùng Như Hoàn.

Được biết, UBND huyện Hướng Hóa đang xác minh, xem xét kỷ luật cán bộ, giáo viên vi phạm trong vụ việc nêu trên.

Sau khi UBND xã Hướng Phùng đề xuất, UBND huyện Hướng Hóa cũng ra quyết định xử phạt hành chính với cơ sở karaoke Nhân Đức (thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) 20 triệu đồng, vì mở cửa đón khách vào hát karaoke giữa mùa dịch, trong khi tỉnh Quảng Trị đã có lệnh cấm loại hình kinh doanh này để phòng dịch Covid-19.

Như đã đưa tin, đang thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Hữu Quảng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hướng Phùng cùng Hiệu phó và 2 giáo viên đi hát karaoke tại một quán ở thôn Xa Ry (xã Hướng Phùng).

Trả lời báo chí, ông Quảng xác nhận, vào chiều 31/8, ông và Phó hiệu trưởng cùng giáo viên của trường đã có mặt tại quán karaoke Đức Nhân nhưng vào đó chỉ uống nước chứ không hát karaoke.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP