Nhân ái

Xót xa chàng trai phải cưa gấp 2 tay và nửa chân phải

Sau 10 ngày điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ một nửa chân phải để duy trì sự sống cho bệnh nhân Tống Trung Thiên Tiền (20 tuổi, ở xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Bệnh nhân Tống Trung Thiên Tiền

Trưa ngày 1-11, Thiên Tiền đi chăn trâu, cầm cây sào bằng inox lùa trâu từ đồng về nhà tránh cơn mưa lớn. Chẳng may, cây sào đụng phải đường dây điện trung thế làm Tiền bị điện giật bất động. Bà con hàng xóm phát hiện tri hô, cùng gia đình đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Ngay khuya đó, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ 2 tay em và chân phải (đoạn từ đầu gối trở xuống) bị hoại tử nặng cũng không thể giữ được.

Tiền là con út trong nhà, các anh chị đã lập gia đình nhưng đều khó khăn vì không có việc làm ổn định, bão lũ kéo dài thời gian qua khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. Cha mẹ em già yếu, chỉ sống nhờ mấy sào ruộng cùng khoản tiền ít ỏi mà Tiền kiếm được từ việc đi phụ hồ. Được bà con chòm xóm chia sẻ khó khăn phần nào nhưng với bệnh tình, thương tật nguy hiểm, chi phí điều trị cho em rất lớn và kéo dài nên gia đình không thể kham nổi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tác giả: VĂN THẮNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP