Xã hội

Xe khách lao xuống vực làm 22 người thương vong: Sức khỏe các nạn nhân thế nào?

Trong số những người bị thương, có một nạn nhân bị thương nặng, được theo dõi tại Khoa Hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng, 3 người xuất viện.

Trả lời VTC News, bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp nhận, điều trị cho 12 nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc La Sơn-Hòa Liên, hiện một số trường hợp được xuất viện.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn, bệnh viện tập trung tối đa y, bác sỹ và thiết bị để thăm khám, cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại việc xử lý các ca bệnh tạm ổn.

“Trong 12 nạn nhân, có 3 người bị thương nhẹ, sau khi xử lý vết thương được ra viện, những bệnh nhân còn lại bị gãy tay, gãy chân được chuyển đến các khoa Ngoại chấn thương, Ngoại lồng ngực để điều trị. Có một nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu, chấn thương sọ não đang được theo dõi ở Khoa Hồi sức”, bác sỹ Lê Đức Nhân cho biết.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm nạn nhân được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, có 6 người được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu điều trị.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 23/1, tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng (SN 1988 trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Bước đầu xác định vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Hiện trường xe khách rơi xuống vực sâu.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn:

Tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, các nạn nhân bị thương Trần Thị Ngọc (SN 2000), Lâm Thị Lanh (SN 1972) cùng trú Hải Dương; Đào Thị Loan (SN 1977), Đoàn Văn Minh (SN 1960) cùng trú tại Đắk Lắk; Hoàng Văn Kiệt (SN 1986, trú Quảng Bình) và Phạm Thị Ngọc Hiếu (SN 1994, trú Ninh Bình). Nạn nhân tử vong N.T.V (SN 1960, trú tại Đắk Lắk)

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, các nạn nhân bị thương gồm: Phương Thanh Tùng (SN 1986), Nguyễn Tuấn Liêm (SN 1990), Cao Xuân … (SN 1964), Đoàn Thị Thoa (SN 1970), Vũ Thế Mạnh (SN 2019) cùng trú tại Đắk Lắk; Nguyễn Công Danh (SN 1969, trú tại Hà Nội); Vũ Văn Được (SN 1959), Phan Văn Tính (SN 1955), Vũ Hải Đường (SN 1973) cùng trú tại Hưng Yên; Phạm Văn Ninh (SN 1982, trú tại Thanh Hóa); Hồ Thị Xuân (SN 1956, trú tại Nghệ An); Vũ Thị Yến (SN 1984, trú tại Đắk Nông). Một nạn nhân tử vong chưa rõ danh tính.

Tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu có một trường hợp là Trần Đăng Hải (SN 1957, trú Quảng Trị) bị thương.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: xe khách , Đà Nẵng , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP