Xã hội

Xe đầu kéo tông căn chòi tạm, 2 vợ chồng thương vong

Chiếc xe đầu kéo đang trên đường di chuyển vào khu công nghiệp Cái Mép thì mất lái, leo qua phần đường đối diện rồi đâm vào căn chòi tạm, khiến 2 người thường vong.

Sáng 11/11, tin từ Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã phối hợp với VKSND cùng cấp hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến 2 vợ chồng thương vong trong căn chòi tạm ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong. Ảnh: M.Khá

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h15, tài xế Phạm Thanh Thủy, 34 tuổi, quê Đắk Lắk điều khiển xe đầu kéo mang BKS 51C- 665.06 kéo theo rơ moóc container loại 40 feed BKS 51R-177.69 lưu thông theo hướng từ QL51, đi vào khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ.

Khi đến gần khu vực cổng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách cứng, đâm đổ cột đèn chiếu sáng và chạy ngược chiều leo lên vỉa hè tiếp tục tông vào căn chòi bán nước dựng tạm phía bên phải hướng đi ra QL51.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.Khá.

Lúc này, trong căn chòi tạm có anh Hoàng Minh T. (43 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị T. (38 tuổi) cùng quê Tây Ninh đang ngủ. Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ vì bị xe cán qua người. Chị T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc dang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Gio Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP