Xã hội

Vụ ô tô đâm 2 người đi xe máy tử vong ở Nghệ An: Tài xế có nồng độ cồn khủng

Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 4/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành (SN 1975), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT làm 7 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 3/9 trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, va chạm xảy ra giữa xe ô tô mang BKS 37A-391.70 do Dương Văn Thành điều khiển với xe máy BKS 37-G1 64824 chở 2 người chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị đẩy bay xa, 2 vợ chồng ngồi trên xe máy bị văng xuống đường, người chồng tử vong tại chỗ, người vợ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Trước lúc xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên, khoảng 14h55 cùng ngày, tại Km41+100, QL48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tổ công tác số 3 của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ô tô trên để kiểm tra vì vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

Tài xế chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn là Dương Văn Thành được cảnh sát tìm thấy cách hiện trường hơn 1 km và đưa về trụ sở Công an thị xã Thái Hoà để làm rõ.

Theo nguồn tin được biết, qua kiểm tra nồng độ cồn xác định, tài xế này vi phạm vượt quá mức quy định cho phép nhiều lần.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo báo Nghệ An, liên quan đến vụ tai nạn, sáng nay Ban ATGT tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với Ban ATGT huyện Nghĩa Đàn tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình vợ chồng cùng bị tử vong trong vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Được biết, vợ chồng bị tử nạn có 3 người con, hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong đó người con đầu đang là học sinh lớp 11 và người con út mới học lớp 5.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP