Pháp luật

Quảng Nam: Tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn khi tông chết 2 người

Kiểm tra tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Quảng Nam, cảnh sát phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 10/4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang lấy lời khai tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi) về việc gây tai nạn khiến 2 người chết, 5 bị thương vào tối hôm trước.

Theo Trưởng công an huyện Đại Lộc, đêm 9/4, tài xế Ánh đã đến cơ quan công an trình diện. "Qua kiểm tra, người này có mức nồng độ cồn và thừa nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe", ông Giới nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.H.

Vụ tai nạn xảy ra tối 9/4 trên đường ĐH3 qua xã Đại An, huyện Đại Lộc. Thời điểm trên, ông Ánh điều khiển ôtô 7 chỗ tông trúng 4 xe máy và va chạm với ôtô tải chạy chiều ngược lại.

Tai nạn khiến bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng ở xã Đại An) tử vong. Ngoài ra, 5 người khác đi xe máy cũng bị thương, phải đi cấp cứu.

Lãnh đạo địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi 5 nạn nhân trong vụ tai nạn.

Xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.



  Từ khóa: Quảng nam , tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP