Pháp luật

Vợ thầy giáo đâm chồng rồi tự tử

Sau khi dùng dao đâm chồng, vợ một thầy giáo tiểu học ở đảo Phú Quốc đã tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc độc.

Chiều 26/6, nguồn tin từ Phòng GD&ĐT huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết tại thị trấn Dương Đông có vụ thầy giáo bị vợ đâm trọng thương. Nạn nhân là ông Vương Duy Phong (49 tuổi, ngụ khu phố 10) đã được người thân đưa lên một bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu.

Theo công an địa phương, thầy Phong công tác tại trường Tiểu học Dương Đông 1. Đêm 25/6, ông bị vợ là bà Nguyễn Kim Phấn (48 tuổi) dùng dao đâm trọng thương tại nhà.

Trong lúc mọi người đưa ông Phong đi cấp cứu thì bà Phấn tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc độc tự tử. Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến án mạng chưa được nhà chức trách xác định.

"Tôi được phân công nhiệm vụ trong hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Phú Quốc nên chưa có thời gian đến nhà thầy Phong tìm hiểu vụ việc", ông Đống Thành Đạt, Trưởng Phòng GD&ĐT Phú Quốc nói với Zing.vn.

Trường Tiểu học Dương Đông 1 (chấm đỏ) ở Phú Quốc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Vợ thầy giáo , đâm chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP