Tin địa phương

Vi phạm kê khai nhà đất, một viện trưởng bị khiển trách

Trong thời gian từ năm 2013-2018, ông Nguyễn Phú Thái, viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định

Ngày 14-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa họp kỳ họp lần thứ 34, dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Huỳnh Thị Tam Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Phú Thái, bí thư chi bộ, viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy từ năm 2013 đến 2018, ông Nguyễn Phú Thái đã kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Thái và tổ chức Đảng nơi sinh hoạt, công tác.

Căn cứ quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Phú Thái.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ông Thái vi phạm trong việc kê khai tài sản liên quan đến nhà đất.

Ông Thái là tiến sĩ kinh tế, trước đó là giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng. Tháng 6-2014, ông Thái được bổ nhiệm giữ chức viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết tại kỳ họp này đã thông qua kết quả giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại các đơn vị: Bảo hiểm xã hội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Ngoại vụ và Cục Hải quan Đà Nẵng.

Tác giả: HỮU KHÁ

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP