Tin địa phương

Đà Nẵng thay thế Phó Bí thư Quận ủy kê khai tài sản, thu nhập không đúng

Ngày 30/1, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về điều động nhân sự chủ chốt của Quận ủy Hải Châu.

Theo đó, xét nguyện vọng cá nhân của ông Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định để ông thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020 để nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 21/01, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tiến hành kỳ họp thứ 31 với sự chủ trì của bà Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy, trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, ông Kiều Văn Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của ông Kiều Văn Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn.

kỷ luật

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng (bìa trái) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Kiều Văn Toàn nghỉ chờ hưu (Ảnh: HC)

Cùng với đồng ý để ông Kiều Văn Toàn nghỉ công tác, nghỉ chờ hưu, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định điều động ông Lê Tự Gia Thạnh (sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ, kiến trúc sư), Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: HẢI CHÂU

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: kỷ luật , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP